Mẹ Ngò đã về với út ở Trường Sa…

Mẹ Ngò bên di ảnh của con trai, liệt sỹ Nguyễn Bá Cường. Ảnh Hoài Văn
Mẹ Ngò bên di ảnh của con trai, liệt sỹ Nguyễn Bá Cường. Ảnh Hoài Văn
TPO - Sáng 9/12, anh Nguyễn Văn Tấn, Trưởng ban liên lạc bộ đội Trường Sa (1984 - 1988) báo tin buồn: Mẹ Trương Thị Ngò đã về với út Cường ở Trường Sa. Nghĩa tình lính đảo, anh em sẽ tập hợp nhau tiễn đưa mẹ, để ấm lòng người đồng đội, người con của mẹ vẫn đang còn nằm lại ở Gạc Ma.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Ngọ (Thanh Quýt 1, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) vừa qua đời vì tuổi cao sức yếu. Mẹ Ngò là mẹ của liệt sỹ Nguyễn Bá Cường-một trong số 64, chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh, mất tích trong trận hải chiến Gạc Ma tại vùng biển Cô Lin - Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Mẹ Ngò có 3 người con trai đều gia nhập quân ngũ để phụng sự Tổ quốc. Con cả Nguyễn Bá Xuân gia nhập Trung đoàn thông tin 575 (Quân khu V); con thứ Nguyễn Xuân Hùng tham gia Lữ đoàn 173, từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia…

Người con trai út Nguyễn Bá Cường theo gương các anh viết đơn nhập ngũ. Năm 1988, Bá Cường được điều động ra Trường Sa.  

Ngày 14/3/1988, Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm đảo Gạc Ma. Trong trận hải chiến đó, 64 cán bộ, chiến sỹ Hải quân Việt Nam hy sinh, mất tích, trong đó có Nguyễn Bá Cường.

Nỗi đau quá lớn, mẹ Ngò nuốt nước mắt vào trong và sống với một niềm tin mãnh liệt rằng sẽ  có ngày út Cường của mẹ sẽ về yên nghỉ tại quê hương Điện Bàn.

Sinh thời, mẹ Ngò từng tâm sự rằng mẹ chưa bao giờ tới Trường Sa nhưng luôn coi đó là quê hương thứ hai vì nơi này có máu xương con trai mẹ gửi lại.

Mẹ Ngò trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 90, nhưng niềm tin, hi vọng và tình yêu thiêng liêng của mẹ sẽ còn gửi gắm bao thế hệ con cháu đang sống hôm nay và mai sau.

Giờ này, chắc rằng mẹ Ngò đã gặp lại út Cường của mẹ ở Trường Sa thân yêu…!

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.