Mẹ tự thiêu cùng 2 con tối 30 Tết

Mẹ tự thiêu cùng 2 con tối 30 Tết
TPO - Đi ăn tất niên nhà bạn, uống quá chén về nhà bị cha tát tai, chị Cẩm tức tối đi mua dầu diesel về khóa trái cửa, tự thiêu đồng thời khiến hai con bị phỏng nặng.

Khoảng 7h tối 30/1/2014 (tức ngày 30 tết), chị Phan Thị Lệ Cẩm, 28 tuổi ở Tổ dân phố 6, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã đổ dầu lên người tự thiêu . Hai con nhỏ của chị là cháu Nguyễn Thị Thùy Trâm sinh năm 2007 và Phan Kim Quang Hiếu sinh năm 2012 cũng bị cháy khắp người.

Ông Phan Hùng Vương 52 tuổi, cha chị Cẩm cho biết: Ngày 30 Tết, gia đình tổ chức tất niên. Ông đã dặn con gái ở nhà cùng chung vui nhưng chị Cẩm vẫn bỏ đi chơi đến 6h tối mới về trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu.

Mẹ tự thiêu cùng 2 con tối 30 Tết ảnh 1

Hai cháu Trâm, Hiếu đang được chăm sóc tại bệnh viện

Ông Vương nổi giận la mắng, chị Cẩm cãi ngang bị cha tát cho một cái. Chị Cẩm lập tức đưa hai con về nhà mình ở sát bên rồi khóa trái cửa lại. Một lúc sau ông Vương phát hiện lửa bốc lên phía nhà chị Cẩm, vội hô hoán, phá cửa xông vào thấy cả 3 mẹ con đang cháy lăn lộn, vội dập lửa rồi đưa đi cấp cứu.

Do chị Cẩm khóa cả cửa cổng lẫn cửa nhà phải mất 10 phút sau mới mở được nên vết bỏng rất sâu. Chị Cẩm chết sau khi nhập viện hơn 1 tiếng còn hai cháu ngoại của ông bị bỏng nặng.

Mẹ tự thiêu cùng 2 con tối 30 Tết ảnh 2
 

Ông Vương kể: Chị Cẩm lấy chồng khi mới 16 tuổi sinh được hai con. Hai vợ chồng làm ăn thất bại, vướng vào nợ nần, thường xuyên cãi vã rồi li hôn. Chị Cẩm đưa con gái thứ 2 về nhà bố mẹ đẻ sống và được gia đình xây cho một căn nhà nhỏ sát bên. Hai năm trước, chị Cẩm đi bước nữa và có thêm cháu Hiếu, chị gửi hai con cho ông bà ngoại trông để đi làm.

Cuối năm 2013, người chồng kế của chị Cẩm lại bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bảy năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích. Buồn chán vì chuyện gia đình, cộng với việc làm ăn khó khăn, không ít lần chị Cẩm có ý định tự vẫn nhưng đều được gia đình kịp thời ngăn cản.

Mẹ tự thiêu cùng 2 con tối 30 Tết ảnh 3
 

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cho biết: hai cháu Trâm và Hiếu nhập viện tối 30 Tết trong tình trạng bỏng nặng vùng mặt, ngực, hai bàn tay, hai bàn chân, nhiều vết bỏng sâu nên tình trạng sức khoẻ rất xấu.

Sau 10 ngày điều trị hai cháu đã qua cơn nguy kịch, các vết bỏng đang khô dần nhưng vẫn phải điều trị thời gian dài. Trước tình cảnh đáng thương của hai cháu bé, nhiều nhà hảo tâm đã đến tận giường bệnh để thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí điều trị.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.