Mercedes Benz nhận sai khi dùng bản đồ coi Hoàng Sa là của Trung Quốc

Tấm bản đồ có nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam đã được rút khỏi hệ thống
Tấm bản đồ có nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam đã được rút khỏi hệ thống
TPO - Cty Mercedes Benz Việt Nam vừa gửi công văn đến Tiền Phong chính thức nhận sai khi sử dụng bản đồ thể hiện quần đảo Hoàng Sa bằng tiếng Trung Quốc trên website về xe ôtô Fuso do công ty này cung cấp.

Công văn do ông Nguyễn Duy Đoàn, GĐ Kinh doanh và hậu mãi xe thương mại của Cty Mercedes Benz Việt Nam ký, khẳng định việc thể hiện quần đảo Trường Sa bằng tiếng Anh và quần đảo Hoàng Sa bằng tiếng Trung là sơ xuất không đáng có. 

Nguyên nhân được đưa ra là do bản đồ đang được sử dụng thử nghiệm, chưa chính thức và theo kế hoạch của công ty này là chưa được hiển thị bản đồ này trực tiếp trên website.

Ông Đoàn cho biết đã lập tức rút bản đồ này khỏi hệ thống và sử dụng bản đồ khác chính xác và phù hợp với chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Ông Đoàn cũng cảm ơn các cơ quan báo chí, trong đó có báo Tiền Phong đã phản ánh sự việc.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.