Micro kiêm loa di động: Coi chừng… banh miệng!

Mic hát karaoke tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ vẫn được bày bán tràn lan, thế nhưng vẫn chưa có cơ quan chức năng nào kiểm tra.
Mic hát karaoke tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ vẫn được bày bán tràn lan, thế nhưng vẫn chưa có cơ quan chức năng nào kiểm tra.
TP - Mặc dù đã có rất nhiều trường hợp cháy nổ trong quá trình sử dụng micro kiêm loa di động (còn gọi là mic karaoke), thế nhưng sản phẩm này vẫn được nhiều người lùng mua bởi sự tiện lợi, cơ động và giá rẻ.

Chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây nhưng mic karaoke đã nhanh chóng trở thành “bạn đồng hành” của người yêu ca hát.

Giá rẻ bất ngờ

Khắp các tuyến đường trên địa bàn TPHCM, hàng loạt bảng hiệu giới thiệu: “Mic hát karaoke cho điện thoại, giá cực sốc 299.000 đồng”. Mỗi cửa hàng treo cả chục bảng hiệu, băng rôn với những dòng chữ rất lớn, hình ảnh đẹp để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, khi chúng tôi vừa bước vào một điểm bán loa trên đường Nguyễn Tri Phương (Q.10), nhân viên nhanh nhảu: “Loại đó hết rồi. Giờ em chỉ còn mic rẻ nhất là 400.000 đồng thôi, còn lại là 600.000 đồng đến 1 triệu đồng. Máy này dạng pin rời nên có thể thay thế dễ dàng, rất an toàn khi sử dụng. Hàng này giờ “hút” lắm, từ Tết tới giờ em bán hơn 300 cái rồi. Chị chọn luôn đi chứ vài bữa nữa e không còn, mà có khi giá còn đắt hơn”.

Các loại mic này đều có phần mic ở trên cùng, loa phát ở dưới như cái phễu ngược hoặc dạng hình vuông ngay dưới mic. Nhiều mic còn có thêm tính năng như chỉnh âm thanh trầm bổng, cổng âm thanh kết nối với loa ngoài, đèn nhấp nháy tạo hiệu ứng, chuyển bài hát, phát nhạc qua cổng USB…, thậm chí có sản phẩm thêm chức năng ghi âm lại giọng của người dùng. Cách sử dụng cực đơn giản, chỉ cần kết nối với điện thoại thông minh là có thể tha hồ sử dụng.

Khảo sát giá mic này tại nhiều điểm, khách hàng không biết đâu mà lần vì giá “loạn xà ngầu”. Ví dụ, dòng K068 tại trang Sendo bán giá 169.000 đồng nhưng Lazada giảm còn 140.000 đồng; dòng Q9 Sendo bán giá 529.000 đồng còn Lazada giá 584.000 đồng; riêng YS-10 tại các trang mạng giá 425.000- 650.000 đồng tùy màu sắc thì một số cửa hàng trên đường Trường Chinh, Út Tịch, CMT8 (Q.3), Nguyễn Ảnh Thủ (H.Hóc Môn)… chỉ có giá 299.000 đồng. Còn khu chợ điện tử trên đường Nhật Tảo (Q.10, TPHCM), mic karaoke dòng YS-10 hiện bán giá 850.000 đồng/sản phẩm, nhưng chỉ cần trả giá sẽ được giảm còn 650.000 đồng. Các chủ cửa hàng này nói đang bán hàng chính hãng, còn những sản phẩm rẻ hơn đều là hàng nhái. Tuy nhiên, ngoài một số ít mic đựng trong hộp ghi chữ Trung Quốc còn lại các hàng bán trên mạng không ghi nơi sản xuất.

Hát với… tử thần

Mới đây, một facebooker ở Hà Tĩnh đã đăng trên mạng xã hội video quay lại hình ảnh chiếc mic karaoke bị cháy nổ sau khi sạc qua đêm. Hình ảnh này nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ và làm dấy lên mối lo ngại đối với các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Trước đó, một người tại TPHCM dùng mic karaoke tại TPHCM cũng đăng hình sản phẩm bị cháy nổ, bốc khói đen xì khi đang sạc.

Tuy nhiên, phía người bán thì có đủ lý do để giải thích nguyên nhân mic phát nổ. Bà Thanh - chủ cửa hàng bán loa, mic karaoke trên đường Út Tịch (Q. Tân Bình) khẳng định luôn là hàng Trung Quốc. “Tuy hàng Tàu nhưng có giấy tờ hẳn hoi chứ không phải là hàng giả, hàng nhái. Thực ra, cả ngàn người xài mới có một vài trường hợp cháy nổ chứ đâu phải ai cũng bị. Hơn nữa, các vụ nổ là do họ sạc không đúng cách, không đúng phụ tùng của mic… Đó là chưa kể có khi khách hàng hám rẻ, mua phải hàng nhái cũng nên” - bà Thanh nói.

Sau khi chúng tôi mua chiếc mic này với giá 400 nghìn đồng, đưa tới một chuyên gia điện tử, người này “giải phẫu” bên trong chiếc mic “thần thánh” và phát hiện kết cấu hết sức đơn giản gồm: các vi mạch điện tử và một chiếc pin trụ tròn. Anh Vũ Văn Hiền - thợ sửa đồ điện tử ở chợ Nhật Tảo lắc đầu: “Mấy loại pin này làm gì có đồ thay, người bán nói vậy để bán được hàng thôi. Chấp nhận xài thì phải chịu hên xui”. Theo anh Hiền, các loại mic giá càng rẻ thì linh kiện lắp ráp càng rẻ. Ngoài mẫu mã đẹp còn lại chất lượng thường rất kém. Do đó, khả năng cháy nổ với loại mic này là “chuyện thường ngày”. Cách phòng ngừa duy nhất là thay vì sạc 3 giờ thì chỉ sạc 2 giờ.

Một chuyên gia công nghệ của ĐH Bách khoa TPHCM nói trường hợp mic bị cháy sau khi sạc qua đêm có thể do sản phẩm không có chức năng ngắt mạch điện tự động khi pin đã đầy, hoặc chức năng ngắt mạch bị lỗi làm nguồn điện liên tục được nạp vào dù pin đã đầy, gây ra cháy nổ. “Ngoài chất lượng kém, cũng giống như các sản phẩm dùng pin sạc khác như: sản phẩm bị ẩm ướt; sạc không đúng cách; điện áp tại khu vực không ổn định…”- chuyên gia này nhận định.

Ông Phan Minh Tân - Phó chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TPHCM nói, sản xuất pin không chất lượng, có thiếu hụt nhỏ sẽ dẫn đến cực âm/cực dương của pin hao hụt so với cực kia, nhất là sau khi đã được sử dụng một số lần. Việc thiếu hụt các cực cũng dễ gây ra cháy nổ. Đối với một sản phẩm tích hợp cả loa, mic, pin như vậy thì nguy cơ cháy nổ là rất cao.

Đại diện Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM chia sẻ, các nước phát triển thường kiểm định sản phẩm trước khi cho nhập, trong khi nước ta, do hệ thống kiểm tra tiêu chuẩn sản phẩm thấp nên không thể kiểm soát hết, chỉ khi xảy ra sự cố thì mới kiểm tra. Hiện tiêu chuẩn an toàn về sản phẩm mic karaoke chưa rõ ràng, chưa cơ quan nào kiểm soát được chất lượng sản xuất cũng như tính đồng nhất trong các viên pin nên khả năng thiết bị cháy nổ là rất đáng lo ngại.

MỚI - NÓNG