Miền Bắc chào năm mới 2019 với không khí lạnh giá

Miền Bắc chào năm mới 2019 với không khí lạnh giá
TPO - Không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đêm chuyển giao giữa năm 2018 và năm 2019.

Tại Hà Nội:

Đêm nay không mưa, thời tiết vẫn khá lạnh nhiệt độ 12-14 độ C. Tuy thời tiết lạnh giá nhưng thật may mắn là không mưa nên vẫn rất thích hợp cho các bạn trẻ tham dự chương trình countdown - Đếm ngược chào năm mới 2019 được tổ chức nhiều nơi trên khắp thủ đô như bờ hồ, sân vận động hàng Đẫy,..

Miền Bắc chào năm mới 2019 với không khí lạnh giá ảnh 1

Chương trình Countdown tại sân vận động hàng Đẫy thu hút sự tham gia của rất nhiều bạn trẻ mặc cho thời tiết lạnh giá.

Ngày mai (1/1/2019) trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 8 – 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ :13 – 16 độ C. Nhiệt độ có ấm hơn một chút nhưng mọi người vẫn cần mặc áo ấm khi ra ngoài.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

Đêm nay, không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ; vùng núi 5-8 độ; vùng núi cao dưới 4 độ, nhiệt độ cao nhất: 13 – 16 độ C. Ngày 1/1/2019, dự báo tại nhiều nơi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Độ ẩm từ 50 - 95%.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Mưa lớn trên diện rộng khu vực Trung Bộ

Ngày hôm nay (31/12): Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 30/12 đến 13h ngày 31/12) tại một số nơi như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 40mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 37mm, Ba tơ (Quảng Ngãi) 27mm, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 26mm,…

Dự báo: Đêm nay và ngày mai (01/01/2019), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 70-150mm/24giờ, có nơi trên 200mm/24giờ). Sau đó mưa vừa, mưa to còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 03-04/01.

Nam Bộ

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2- 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 – 31 độ C

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.