Miền Bắc có mưa nhỏ, miền Nam nắng nóng

Thời tiết miền Bắc có mưa nhỏ, miền Nam nắng nóng. Ảnh minh họa.
Thời tiết miền Bắc có mưa nhỏ, miền Nam nắng nóng. Ảnh minh họa.
TPO - Theo dự báo, thời tiết tại khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng trong khi đó ở miền Bắc trời nhiều mây và có mưa nhỏ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh phía Bắc vẫn nằm trong khối khí ẩm nên vùng đồng bằng và ven biển còn mưa nhỏ, mưa phùn. 

Trong các ngày 21 đến 23/3, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù rải rác.

Hôm nay 21/3, tại Thủ đô Hà Nội thời tiết nhiều mây, có sương mù kèm mưa nhỏ, mưa phùn, trời se lạnh. Nhiệt độ dao động từ 21-27 độ C.

Tuy nhiên, đến ngày 24/3, sẽ có đợt không khí lạnh tràn về gây mưa rải rác tại các khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Do ảnh hưởng không khí lạnh đêm và sáng trời rét.

Trái ngược với thời tiết khu vực Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, một số nơi cao hơn như Ayunpa (Gia Lai) 40,2 độ, Kontum (Gia Lai) 38,6 độ, Đồng Phú (Bình Phước) 38,5 độ.

Trong ngày 20/03, nắng nóng xảy ra trên các khu vực này với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 36 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này sẽ còn kéo dài trong khoảng 2-3 ngày tới.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày 21/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28 độ; riêng khu Tây Bắc 30 - 33 độ, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28 độ, riêng vùng núi có nơi 28 - 30 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng núi phía tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ, vùng núi phía tây có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36 độ, có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ, miền Đông 34 - 37 độ C.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.