Miền Bắc đón không khí lạnh

Miền Bắc đón không khí lạnh
TPO – Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, kết thúc đợt nắng ấm trong vài ngày qua. Đến cuối tuần, nhiệt độ miền Bắc giảm 2 đến 3 độ C, vùng núi trời rét, xuất hiện sương mù và mưa nhỏ.

Miền Bắc đón không khí lạnh

> Tháng 1, Bắc Bộ nhiều đợt rét đậm, hại
> Tết Dương lịch miền Bắc vẫn rét

TPO – Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, kết thúc đợt nắng ấm trong vài ngày qua. Đến cuối tuần, nhiệt độ miền Bắc giảm 2 đến 3 độ C, vùng núi trời rét, xuất hiện sương mù và mưa nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày hôm nay (3/1), không khí lạnh bắt đầu di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Thời tiết miền Bắc chủ yếu là nhiều mây, xuất hiện mưa nhỏ và sương mù, trời rét.

Cuối tuần không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc. Ảnh: internet
Cuối tuần không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc. Ảnh: internet.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Trời rét.

Một phần phía bắc các tỉnh Tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cũng bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh, có mưa nhỏ, trời rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng.

Các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Do ra ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động và có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 3/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 10 – 13 độ, có nơi dưới 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 18 – 21 độ, có nơi 22 – 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 11 – 14 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 17 – 20 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 11 – 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 17 – 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 12 – 15 độ, phía nam có nơi 15 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 232 – 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 độ, phía nam 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 24 – 27 độ, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 28 – 31 độ C.

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG