Miền Bắc đón mưa to, đề phòng lũ quét

TPO - Theo dự báo, hôm nay đến 21/7 tới, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to. Vùng núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng. 

Sáng nay 19/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bão số 2 đi vào khu vực biên giới Việt-Trung, với cường độ mạnh nhất gần tâm bão là cấp 10-11 (từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12-13. Sau đó, bão đi dọc theo vùng núi Bắc bộ và suy yếu dần. 

Tuy nhiên, sau khi bão qua, khu vực hiện ở đảo Bạch Long Vĩ có gió giật cấp 9; đảo Cô Tô và Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 10; Quảng Hà, Tiên Yên (Quảng Ninh) có gió giật cấp 8 - 9; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có gió giật cấp 9; TP. Lạng Sơn có gió giật cấp 6…

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, vùng biển bắc vịnh Bắc bộ hôm nay có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Ở phía đông bắc Quảng Ninh sáng nay có gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 10- 11. Các nơi khác ở Quảng Ninh và Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Các nơi khác ở đồng bằng và đông bắc có gió giật cấp 6. 

Theo Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, dự kiến các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ di dời trên 18.500 hộ dân với trên 25.700 người. Trong đó, Thái Nguyên trên 2.300 hộ/ hơn 10.400 người; Vĩnh Phúc trên 1.600 hộ/5.224 người; Sơn La 398 hộ; Lai Châu 123 hộ/597 người; Bắc Kạn 2.547 hộ; Yên Bái 1.645 hộ; Bắc Giang 7.223 hộ; Phú Thọ 1.970 hộ/8.127 người; Tuyên Quang 312 hộ/1.332 người; Lào Cai 343 hộ). Cập nhật đến sáng nay, số hộ đã di dời trên 324 hộ/ với hơn 600 người. 

Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho hay, đến 7 giờ sáng nay, các địa phương báo về vẫn chưa có thiệt hại do bão lũ. 

Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất cao: Bắc Kạn (huyện Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông, thị xã Bắc Kạn); Cao Bằng (huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc); Lạng Sơn (Hữu Lũng, Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc); Quảng Ninh (huyện Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu); Hà Giang (huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, TP. Hà Giang, Yên Minh, Bắc Mê); Lào Cai (huyện Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương, Văn Bàn); Yên Bái (huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Yên Bình, Lục Yên, TP. Yên Bái);  Tuyên Quang (huyện Na Hang, Lâm Bình và phía Bắc huyện Chiêm Hóa).

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).