Miền Bắc lại mưa, TPHCM triều cường nặng

Miền Bắc lại mưa, TPHCM triều cường nặng
TP - Khoảng 2-3 ngày nữa, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa trở lại trong khi TPHCM sẽ chịu một đợt triều cường mới có thể gây ngập úng diện rộng.

> Nhiều quận, huyện ở TPHCM bị ngập sâu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư ở miền Bắc, mưa sẽ xuất hiện rải rác. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng lại xuất hiện.

Theo Đài KTTV Khu vực Nam Bộ, do đợt triều cường đầu tháng 8 âm lịch, mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt mức 1,5 m vào 18 giờ chiều các ngày 18-9 và 20-9, trên báo động II, xấp xỉ báo động III. Ngoài triều cường, tại TPHCM và các vùng lân cận, chiều tối và đêm còn có thể có mưa dông. Nhiều khu vực thấp, trũng sẽ có nguy cơ bị ngập nặng.

Tối 18-9, triều cường bất ngờ dâng cao, gây ngập nhiều khu vực nội ô TPHCM. Trời không mưa song nhiều tuyến đường, như Lương Định Của (quận 2), Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Phạm Thế Hiển, Bến Phú Định, Bến Bình Đông (quận 8), Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tầm Vu, D2, Thanh Đa, Bình Quới (quận Bình Thạnh) bị ngập nhiều đoạn, có nơi sâu hơn nửa mét.

Chiều 18-9, Ban PCLB&TKCN đã thông báo khẩn, yêu cầu các địa phương, đặc biệt là quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, hai huyện Củ Chi và Hóc Môn sẵn sàng ứng phó sự cố tràn, vỡ bờ bao, đê bao, hạn chế thiệt hại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG