Miền Bắc lại rét đậm đến cuối tuần

Miền Bắc lại rét đậm đến cuối tuần
TP – Gió mùa đông bắc tăng cường sẽ khiến rét đậm ở miền Bắc tái diễn từ hôm nay (17-1) và dự kiến kéo dài đến cuối tuần, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

> Rét đậm từ miền Bắc tràn xuống miền Trung
> Miền Bắc chuyển rét từ ngày mai

Trong 2-3 ngày qua, trời có ấm lên đôi chút nhưng rét đậm vẫn xảy ra nhiều nơi ở Bắc Bộ, vùng núi còn rét hại. Hôm nay, mưa phùn và rét vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Trưa, chiều, nhiệt độ nhích lên nhưng không vượt qua ngưỡng 17-18oC.

Dự báo khoảng chiều và đêm thứ năm, 17-1, đợt gió mùa đông bắc mới sẽ ảnh hưởng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Các tỉnh miền Bắc rét đậm trở lại, vùng núi rét hại.

Vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều 17-1 gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định từ đêm 17-1 có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG