Miền Bắc mưa rét, Áp thấp gần biển Đông

Miền Bắc mưa rét, Áp thấp gần biển Đông
TPO - Trong vài ngày tới thời tiết tiếp tục mưa rét trên diện rộng, do có gió mùa đông bắc mang theo mưa tới các khu vực Bắc và Trung Bộ.

> Bắc Bộ rét đậm, biển Đông có bão
> Đêm nay miền Bắc rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn T.Ư, hôm nay thời tiết tiếp tục mưa rét trên diện rộng. Ngày mai (22-2) sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường yếu khiến nền nhiệt giản, khu vực miền núi có nơi rét đậm, rét hại.

Sáng nay 21-2 trên Biển Đông xuất hiệp áp thấp nhiệt đới vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,3 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam biển Xu - Lu (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 07 giờ ngày 22-2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,2 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Trường Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 21-2:

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, có nơi 23 - 25 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi 10 - 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, phía nam 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, phía nam 24 - 27 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Theo Viết
MỚI - NÓNG