Miền Bắc rét 3 độ C

Tại trung tâm Hà Nội, nhiệt độ là 15 độ C. Những người lái xe ôm, buôn bán ngoài đường đốt lửa sưởi ấm. Ảnh: Giang Huy.
Tại trung tâm Hà Nội, nhiệt độ là 15 độ C. Những người lái xe ôm, buôn bán ngoài đường đốt lửa sưởi ấm. Ảnh: Giang Huy.
Những cơn gió mùa đông bắc tràn đến khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu, trong đó Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay chỉ 3 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 6 độ C. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 13 độ C.

Từ đêm qua, không khí lạnh với cường độ mạnh đã tràn đến đến các tỉnh Bắc Bộ. Hôm nay, nó tiếp tục xâm lấn Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ kèm mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất trong ngày dưới 20 độ C. Vùng núi rét đậm, rét hại. 

Trạm khí tượng ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay ghi nhận nhiệt độ là 3 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 4 độ C, thấp nhất từ đầu đông đến nay. Các vùng cao khác nền nhiệt cũng giảm sâu như Sa Pa (Lào Cai) 6 độ C; Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La 13-14 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ sáng nay ở Ba Vì là 13 độ C, ở Láng và Hà Đông là 15 độ C. Các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ như Chí Linh (Hải Dương), thị xã Hưng Yên (Hưng Yên) và Cúc Phương (Ninh Bình) rét 14 độ C. Dự báo, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Bắc chỉ 19-20 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, những ngày tới, nhiệt độ ở Bắc Bộ tiếp tục giảm thấp, vùng núi trời rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống), thậm chí có thể rét hại (trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống). 

Nhằm giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên cử các đoàn công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói rét cho vật nuôi.

Bộ Nông nghiệp yêu cầu các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn tinh, thức ăn thô khô, rơm rạ, cỏ khô và bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu bò; tuyên truyền vận động người dân không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do, củng cố chuồng trại chăn nuôi, che chắn giữ ấm chuồng và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi.

Sáng 12/12, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển Khánh Hòa - Ninh Thuận, với sức gió giảm xuống dưới 39 km một giờ (cấp 6). Vùng áp thấp sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây tây nam, suy yếu và tan dần.

Do tác động của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có mưa lớn diện rộng.

Theo Hương Thu

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG