Miền Bắc tăng nhiệt, nắng ấm kéo dài

Miền Bắc hửng nắng trong nhiều ngày tới. Ảnh: Nguyễn Hoài.
Miền Bắc hửng nắng trong nhiều ngày tới. Ảnh: Nguyễn Hoài.
TPO - Từ hôm nay các tỉnh miền Bắc trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần cho tới cuối tuần, sang tuần sau, trời có nắng nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Thủ đô Hà Nội hôm nay bắt đầu hửng nắng sau nhiều ngày có mưa do không khí lạnh tràn về. Dự báo hôm nay, Hà Nội chỉ còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Từ ngày mai, Hà Nội chỉ còn lạnh về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng dần qua từng ngày, khoảng thứ Năm đến Chủ Nhật, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, trời nắng. Tuy nhiên, hai ngày 1-2/5, Hà Nội có khả năng có mưa, mưa rào nhẹ và dông. Từ ngày 3-6/5, Hà Nội có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-35 độ.

Tại các tỉnh Đông Bắc Bộ, hôm nay trời rét vào đêm và sáng với nền nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ

Từ ngày mai, trời chỉ lạnh về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng với nền nhiệt độ tăng đều qua từng ngày. Dự báo trong dịp nghỉ lễ 30/4-2/5, nhiệt độ cao nhất tại đây lên khoảng 32-33 độ. Từ ngày 3-6/5, khu vực này xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt cao nhất 34-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ, trưa chiều giảm mây trời nắng với độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Từ ngày mai, nền nhiệt tăng dần. Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 30/4-2/5, khu vực này khả năng có mưa rào và dông rải rác. Sau đó trời có nắng nóng từ 3-6/5.

Tại miền Trung, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa hôm nay tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày mai mưa giảm ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nền nhiệt tăng nhanh, trời có nắng.

Tại các tỉnh Đà Nẵng đến Khánh Hòa, mưa kéo dài đến ngày mai sau đó mưa giảm, trời nắng, từ 3-6/5 trời nắng nóng.

Tại Tây Nguyên, trong nhiều ngày tới duy trì thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tại Nam Bộ, hôm nay và ngày mai tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. Từ ngày 29/4 đến ngày 6/5, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.