Miền Bắc tiếp tục mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 13 độ

Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ đêm 15 và ngày 16/01 dự báo có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13oC. Trong khi đó khu vực phía Nam xuất hiện vùng áp thấp cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 130km về phía Đông Nam.

Hồi 13 giờ ngày 15/01, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 130km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 16/01, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 120km về phía Tây Tây Nam.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau (bao gồm vùng biển đảo Phú Quý) có mưa dông và gió giật mạnh cấp 6-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngoài ra: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh, trong đêm nay và ngày mai (16/01) ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 50-100mm) và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cũng dự báo đêm 15 và ngày 16/1, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 20oC.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 13 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 23-25 oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi dưới 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, riêng phía Nam có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, phía nam có nơi trên 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 - 22oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80 - 100%.Nhiệt độ thấp nhất từ  21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27oC.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC

Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 đến 29 độ, có nơi trên 29oC.

MỚI - NÓNG