Miền Bắc trở lạnh sớm

Miền Bắc trở lạnh sớm
Đợt không khí lạnh đầu mùa đã làm không ít người dân miền Bắc bất ngờ khi cảm nhận cái lạnh sớm hơn những năm trước.

Ngày 14-9, một số vùng núi cao đã đo được nhiệt độ thấp nhất như 11,2 độ C tại Sa Pa (Lào Cai), 12,9 độ C ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn).

Tại các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ giảm khoảng 10 độ C so với trước đó khiến mọi người cảm nhận cái lạnh rõ hơn vì sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn.

Ở trung tâm Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất đo tại Láng là 23 độ C, tại Hà Đông 21,9 độ C.

Ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương - cho biết, thông thường các đợt không khí lạnh nửa đầu tháng 9 có cường độ yếu và làm trời chuyển mát. Còn không khí lạnh làm trời chuyển lạnh như đợt không khí lạnh này là ít gặp, thông thường 3-4 năm mới xuất hiện một lần.

Do không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to đến rất to ở miền Trung nên Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương đang theo dõi, dự báo khả năng xuất hiện lũ ở khu vực này.

Dự báo không khí lạnh sẽ suy giảm dần nên từ ngày 15-9 nhiệt độ ở miền Bắc sẽ tăng dần, sang đầu tuần sẽ tăng lên mức 30 độ C.

Theo Tuấn Phùng
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.