Miễn nhiệm 2 Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân TPHCM

TPO - Tại kỳ họp thứ 17, HĐND TPHCM khóa IX đã miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa – xã hội đối với bà Thi Thị Tuyết Nhung và Trưởng ban Pháp chế đối với ông Trương Lâm Danh để nghỉ hưu theo chế độ.

Chiều 8/12, trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 17, các đại biểu HĐND TPHCM khóa IX đã làm công tác nhân sự.

100% đại biểu HĐND TPHCM có mặt đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa – xã hội đối với bà Thị Thị Tuyết Nhung và chức danh Trưởng ban Pháp chế đối với ông Trương Lâm Danh (cùng nghỉ hưu).

Miễn nhiệm 2 Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân TPHCM ảnh 1 Ông Trương Lâm Danh

Ngoài ra, các đại biểu HĐND TPHCM cũng biểu quyết đồn ý miễn nhiệm vai trò hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân TPHCM đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Điệp (cán bộ Sở Xây dựng). Bà Điệp đã nghỉ hưu; có đơn xin từ nhiệm để chuyển sang hàng nghề luật sư nhằm tránh xung đột về pháp lý.

Miễn nhiệm 2 Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân TPHCM ảnh 2 Bà Phạm Quỳnh Anh, tân Phó Ban Pháp chế HĐND TPHCM 

HĐND TPHCM đã thông qua dự thảo nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa xã hội, Trưởng ban Pháp chế đối với bà Thi Thị Tuyết Nhung, ông Trương Lâm Danh.

Kỳ họp đã bầu bổ sung bà Phạm Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi giữ chức danh Phó Ban Pháp chế HĐND TPHCM khóa IX.

Bà Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1981, quê ở tỉnh Ninh Bình, có trình độ Thạc sỹ luật; cao cấp lý luận chính trị.  

MỚI - NÓNG