Miễn nhiệm Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân

Ông Lê Hoàng Quân
Ông Lê Hoàng Quân
TPO - Sáng nay, 11/12, HĐND TPHCM đã miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Lê Hoàng Quân.

Ngày 11/12, trong phiên làm việc cuối, kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM (khoá VIII) đã dành trọn buổi sáng để làm công tác nhân sự.

Theo kế hoạch, tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và uỷ viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011 -2016.

Tại phiên làm việc sáng nay, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Lê Hoàng Quân.

HĐND TPHCM sẽ thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để các đại biểu bầu vào chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM thay ông Lê Hoàng Quân.

Ông Lê Hoàng Quân tên thật Lê Minh Sơn, sinh năm 1953, quê ở xã Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thời niên thiếu, ông vừa đi học, vừa bí mật làm giao liên cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Dĩ An và Biên Hòa. Năm 1974, ông thoát ly gia đình, được phân về công tác tại Thị ủy Biên Hòa.

Ông Quân được kết nạp Đảng năm 1978 và trở thành đảng viên chính thức vào năm 1980. Ông lần lượt giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND, Ủy viên thư ký, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Biên Hoà. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hoà (các khóa II, III, IV, V, VI); Chủ tịch HĐND thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành, Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Thanh phố Biên Hoà.

Từ năm 1994, ông được cử làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa V (1994-1996), Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI (1996-1999). Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy (năm 2000), Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (2000-2004). Đại biểu Quốc hội khóa X (1997-2002).

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IX và X. Từ tháng 10 năm 2004, ông được Ban Bí thư Trung ương Đảng phân công làm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, rồi được Thành ủy bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Năm 2006, ông Lê Hoàng Quân được HĐND TPHCM bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2005 -2010 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM khoá X vào tháng 10/2015, ông Lê Hoàng Quân không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khoá X.

Ông Lê Hoàng Quân được nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương như huân chương Quyết thắng hạng Nhất, huân chương kháng chiến hạng Ba, huân chương Lao động hạng Nhì, Ba.

Miễn nhiệm Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân ảnh 1

Ông Nguyễn Thành Phong

Cũng trong sáng nay, HĐND TPHCM đã chính thức giới thiệu ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM để bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TPHCM thay ông Lê Hoàng Quân.

   

Ông Nguyễn Thành Phong, sinh năm 1962, quê quán Bến Tre, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, học vị tiến sĩ Kinh tế. Ông từng được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM (1995), sau đó làm Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Năm 1997, ông được bầu làm đại biểu QH khóa X. Hai năm sau, ông làm Bí thư Thành đoàn TP.HCM. Ông được bầu làm Bí thư TƯ Đoàn vào năm 2002 đồng thời tái đắc cử đại biểu QH khóa 11.

Tháng 7/2005, ông Phong được phân công giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn. Năm 2007, ông được điều động về làm thành ủy viên Thành ủy TP.HCM, Bí thư quận 2.

Hai năm sau đó, ông được điều động về tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Từ tháng 10/2010, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Ông Nguyễn Thành Phong được Bộ Chính trị điều động tham gia ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM khoá IX.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM khoá X, ông Nguyễn Thành Phong đã được bầu lại (tái cử) làm Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM.

MỚI - NÓNG