Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước với bà Nguyễn Thị Doan
Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước với bà Nguyễn Thị Doan
TPO - Chiều 7/4, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả miễn nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Kết quả kiểm phiếu: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: 458 đại biểu tán thành, 92%; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình: 471 đại biểu tán thành, 95%; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình: 872 tán thành, 95%

Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp, QH đã đồng ý miễn nhiệm các chức vụ kể trên. 

Trước đó, theo Tờ trình của Chủ tịch nước, do yêu cầu sắp xếp nhân sự cấp cao của Nhà nước sau Đại Hội Đảng toàn quốc, và nhằm kiện toàn công tác cán bộ, căn cứ vào Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan; Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình và Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Bà Nguyễn Thị Doan, sinh ngày 11/1/1951. Quê quán: Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trong quá trình công tác, bà đã đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau. Từ tháng 7/2007 đến nay, bà là Phó Chủ tịch nước.

Ông Trương Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao, sinh ngày 13/4/1955. Quê quán: xã Long Đước Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trong quá trình công tác, ông đã từng đảm nhận các chức vụ như Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an; Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Chánh án TAND Tối cao. 

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất, ông Trương Hòa Bình được bầu làm Uỷ viên Bộ Chính trị (chưa được phân công nhiệm vụ mới). Trong cơ cấu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông Bình lại tham gia ứng cử ở Khối Chính phủ. 

Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSND Tối cao, sinh ngày 24/ 5/1958; Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sỹ luật, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông Nguyễn Hòa Bình được bầu vào Ban Bí thư.  

MỚI - NÓNG