Miền núi A Lưới: Bùng phát kênh truyền hình khiêu dâm

Miền núi A Lưới: Bùng phát kênh truyền hình khiêu dâm
Nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp kịp thời, thì chỉ một thời gian ngắn nữa, các kênh truyền hình khiêu dâm của nước ngoài sẽ tràn ngập huyện miền núi A Lưới - TT Huế.
Miền núi A Lưới: Bùng phát kênh truyền hình khiêu dâm ảnh 1

Phần lớn người dân huyện A Lưới không tiếp cận được với sóng phát thanh, truyền hình.

Tháng 5/2006, Thanh tra Sở VHTT tỉnh, Phòng Văn hoá - thông tin - thể thao cùng Công an huyện A Lưới đã phối hợp tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị thu truyền hình nước ngoài từ vệ tinh (TVRO) tại xã Hồng Thuỷ, và đã phát hiện: Có đến 32 bộ TVRO do Trung Quốc sản xuất được 32 hộ dân tự ý mua về lắp đặt với giá 1,2 triệu đồng/bộ.

Hầu hết các bộ TVRO nói trên đều có thiết bị giải mã, thu được hơn 70 kênh truyền hình, trong đó có "Dcinema" - kênh phim khiêu dâm được phát liên tục trong ngày.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chánh Thanh tra Sở VHTT tỉnh cho biết: "Việc lắp đặt, sử dụng TVRO như trên là trái phép, nên buộc phải tháo dỡ, tịch thu thiết bị. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra đã không thực hiện được việc tháo dỡ, tịch thu vì người dân lý sự kiểu: "Thu cũng được, nhưng phải trả lại cho họ 1,2 triệu đồng!". Sau cùng, chúng tôi đã xử lý bằng cách gỡ bỏ mạch điện tử hộp chứa card (phần thu chương trình khoá mã). Thiết bị sau khi xử lý chỉ thu được 5 kênh truyền hình của VTV".

Ngày 11/7, Phòng Văn hoá Thể thao huyện đã phát văn bản gửi Sở VHTT tỉnh để "cầu cứu". đến thời điểm này, số thiết bị TVRO của xã Hồng Thuỷ đã tăng từ 32 bộ lên 48 bộ, trong đó có 14 bộ có bộ giải mã! Và đã có thêm 3 xã nữa của huyện, người dân đã tự mua thiết bị TVRO về lắp đặt, nhưng chưa thể thống kê được trong số đó có bao nhiêu thiết bị có gắn bộ giải mã!

Xã Hồng Thuỷ cùng với nhiều xã khác của huyện A Lưới, do địa hình hiểm trở nên lâu nay phần lớn là vùng "lõm" sóng phát thanh, truyền hình. Người dân ở đây chỉ thu được một kênh truyền hình duy nhất của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh TT-Huế.

Theo ông Thắng thì việc người dân tự ý mua thiết bị TVRO về lắp đặt để giải trí, xoá mù thông tin... là việc có thể "thông cảm" được, với điều kiện: Người dân chỉ sử dụng thiết bị TVRO không có bộ giải mã. Nhưng ngược lại sẽ rất nguy hiểm, bởi việc liên tục xem phim khiêu dâm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức và lối sống của người dân, đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên.

Ngày 17/7, Sở VHTT tỉnh đã gửi văn bản đến UBND tỉnh, Bộ VHTT đề nghị sớm có ý kiến chỉ đạo cũng như đưa ra giải pháp xử lý kịp thời. 

Theo Lao động

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.