Miền núi phía Bắc mưa to

Miền núi phía Bắc mưa to
TP - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 biến chuyển vô cùng mau lẹ, khu đông bắc và các tỉnh miền núi Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Di chuyển với tốc độ nhanh (15 - 20 km/h), phát triển nhanh (sức gió mạnh nhất lên đến cấp 12, giật cấp 13 - 14) và suy yếu cũng nhanh, bão số 8 đổ bộ vào đất liền nhanh hơn so với nhận định ban đầu.

Tối và đêm qua, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Sáng nay, vị trí tâm ATNĐ có thể cách biên giới tỉnh Hà Giang – Cao Bằng khoảng 150km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7. Tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, ATNĐ suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 16 giờ chiều nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp có thể cách biên giới tỉnh Hà Giang khoảng 110km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động. Khu vực Đông Bắc và vùng núi phía Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Vì vậy, cư dân sinh sống ven các suối khe nhỏ có độ dốc lớn, sông suối có lưu vực dạng lòng chảo, dạng quạt giấy, nơi có địa chất kết cấu yếu, cần đề phòng mưa lớn cục bộ về ban đêm do điều kiện địa hình sinh lũ quét bất thường, sạt lở đất đá.

MỚI - NÓNG