Miễn phí đổi, trả vé tàu cho khách ảnh hưởng sự cố cầu Ghềnh

Nhân viên ga Sài Gòn làm thủ tục hoàn trả tiền cho khách. Ảnh: Hữu Công/VnExpress
Nhân viên ga Sài Gòn làm thủ tục hoàn trả tiền cho khách. Ảnh: Hữu Công/VnExpress
TPO - Hành khách bị ảnh hưởng bởi sự cố cầu Ghềnh được vận chuyển miễn phí bằng ô tô; nếu có nhu cầu đổi, trả vé sẽ được miễn phí đổi trả.

Ngày 21/3, Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cho hay, sau sự cố sập cầu Ghềnh, tổng công ty vẫn duy trì 5 đôi tàu khách giữa Hà Nội - Sài Gòn và các chuyến tàu địa phương hiện có.

Tổng công ty sẽ chuyển tải hành khách miễn phí giữa ga Sóng Thần và ga Biên Hòa. Hành khách có nhu cầu đổi trả vé liên quan đến việc chuyển tải giữa ga Sóng Thần và Biên Hoà sẽ không phải thanh toán phí đổi, trả.

Về hàng hoá, tổng công ty tiếp tục tổ chức vận chuyển hàng hóa từ các ga phía Bắc vào đến ga Bình Thuận và ngược lại. Hàng hóa tại khu vực phía Nam được tổ chức xếp dỡ tại các ga Long Khánh, Trảng Bom, Hố Nai. Tuy nhiên, do năng lực xếp dỡ tại các ga này hạn chế, các Công ty CP Vận tải Đường sắt sẽ chủ động thông báo và trao đổi với khách hàng tìm phương án trả hàng sớm nhất.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sập cầu Ghềnh, Tổng công ty ĐSVN kịp thời phong tỏa khu gian và dừng chạy tàu khu gian Biên Hòa – Dĩ An, không để xảy ra thiệt hại về người và phương tiện; đồng thời huy động lực lượng tại chỗ tham gia cứu hộ, cứu nạn và triển khai phương án chuyển tải hành khách từ Ga Biên Hòa vào Ga Sài Gòn và ngược lại.

Tính đến sáng 21/3, ĐSVN đã thực hiện chuyển tải 21 đoàn tàu với tổng số 5207 hành khách an toàn. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.