Miễn phí máy bay trực thăng ra biển cứu ngư dân

Miễn phí máy bay trực thăng ra biển cứu ngư dân
TP - Hôm qua 3/5, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bác sĩ Nguyễn Long Đĩnh- Giám đốc Trung tâm Y tế Liên doanh Việt- Nga (Vietsovpetro) cho biết 5 ngư dân bị ngộp khí độc vào chiều tối 2/5 đã được Vietsovpetro thuê máy bay trực thăng đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu.

> Cứu dân trong bão lũ
> Quân đội diễn tập cứu dân trong bão lũ

Toàn bộ chi phí cho chuyến thuê máy bay ước tính hơn 400 triệu đồng được đơn vị này chi trả. Trước đó chiều 2/5, năm ngư dân trong tổng số 23 ngư dân trên tàu cá hiệu BV 7679 khi đang đánh bắt cách Vũng Tàu 170 hải lý, xuống hầm chứa cá thì bị ngộp khí độc hỗn hợp.

Hiện 4 ngư dân đã ổn định sức khỏe, riêng ngư dân Danh Em vẫn đang hôn mê (ảnh). Bác sĩ Đĩnh cho biết, từ đầu năm đến nay Trung tâm Y tế Vietsovpetro đã sơ cứu thành công cho nhiều ngư dân đánh cá bị tai nạn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.