Miền Tây đối phó với áp thấp gần bờ

TPO - Sáng ngày 1/11, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chủ trì cuộc họp với các cơ quan chức năng, các huyện, thành phố đối phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ, có khả năng mạnh lên thành bão.

Ông Trịnh Xuân Hưng, GĐ Đài khí tượng thủy văn Cà Mau thông báo: áp thấp nhiệt đới gần bờ hình thành, chiều và đêm 1/11, ven biển các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang có gió giật mạnh cấp 6- 7.

Cảnh báo, khu vực Cà Mau từ đêm 1 đến hết ngày 2/11 có mưa vừa, mưa to, rất to 100- 150 mm. Đề phòng dông, lốc xoáy, vòi rồng, gió giật mạnh. Dự báo 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km. Đến 4 giờ ngày 2/11, áp thấp nhiệt đới hình thành bão khu vực Biển Đông, sức gió gần tâm bão mạnh cấp 8 và giật cấp 10.

Các huyện ven biển cần đề phòng mực nước dâng cao do áp thấp nhiệt đới kết hợp với triều cường. Mực nước có khả năng dâng cao, tại cửa sông Gành Hào ở mức từ 2m-2,2 m, tại thị trấn Năm Căn ở mức 1,6-1,7 m.

Miền Tây đối phó với áp thấp gần bờ ảnh 1 Cà Mau tổ chức họp trực tuyến phòng chống áp thấp nhiệt đới.

Lúc 10 giờ, Đài khí tượng thủy văn Cà Mau cảnh báo, đỉnh triều cường cao nhất từ ngày 4 đến 8/11. Dự báo mực nước cao nhất tại Trạm Năm Căn trên sông Cửa Lớn 1,60- 1,70 m, Trạm Sông Đốc trên Sông Đốc 0,85- 0,95 và Trạm Gành Hào trên sông Gành Hào lên mức từ 2,10- 2,20 m.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Cục phòng chống thiên tai Bộ NN- PTNT đề nghị tỉnh Cà Mau tìm giải pháp xử lý tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Cần thiết gọi ngay phương tiện khai thác hải sản đang hoạt động trên vùng biển có thể bị nguy hiểm, di dời người dân vùng ven biển đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Trường Sơn nói: “Đề nghị lãnh đạo tỉnh Cà Mau đối phó với áp thấp nhiệt đới như cuộc diễn tập thật sự. Các giải pháp di dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tàu bè tránh trú bão, chống triều cường…để giảm nhẹ thiệt hại nếu có tình huống xấu xảy ra”.

Miền Tây đối phó với áp thấp gần bờ ảnh 2 Cà Mau gọi tàu đánh cá vào bờ.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo: Chính quyền các xã ven biển kiểm đếm phương tiện nhỏ hoạt động ven bờ, cập nhật thông tin vào lúc 12 giờ ngày 1/11. Cấm canh giữ đáy hàng khơi, không cho tàu ra biển kể từ 18 giờ ngày 1/11, hướng dẫn tàu đang hoạt động trên biển vào nơi an toàn.

Các doanh nghiệp viễn thông như VNPT, Viettel… nhắn tin cập nhật tình hình thời tiết, tăng tần suất nhắn để hỗ trợ bà con đối phó kịp thời với thiên tai. Ngay từ bây giờ, hướng dẫn bà con gia cố nhà cửa, giảm nhẹ thiệt hại, đặc biệt các huyện ven biển Phú Tân, U Minh, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Năm Căn. Kiểm đếm dân cư ven biển, ven rừng, khu sạt lở…để chuẩn bị phương tiện di chuyển, khu vực an toàn để sẵn sàng di dời khi có cần thiết.

Sở NN- PTNT phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng bảo vệ cơ sở nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh và bờ bao ao vuông tôm. Thống nhất xem xét cho học sinh tiểu học, mẫu giáo ở các khu vực nguy hiểm để Chủ tịch UBND các huyện cho nghỉ học vào sáng ngày 2/11. Dời ngày tưởng niệm đồng bào bị nạn trong bão số 5 (năm 1997) vào ngày 3/11.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ ngoại giao hỗ trợ cho ngư dân tránh bão vùng biển các nước lân cận như Malaysia, Thái Lan, Campuchia. Hải quân vùng 5, Cảnh sát biển xây dựng căn cứ cứu nạn, cứu hộ ngư dân. 

Miền Tây đối phó với áp thấp gần bờ ảnh 3 Di dời cá lồng bè quanh đảo Hòn Chuối tránh bão.

Ông Nguyễn Tấn Khương, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, chiều ngày 1/11, UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ triệu tập cuộc họp với các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu để nắm tình hình áp thấp nhiệt đới gần bờ.

Ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã ra thông báo số 1 và nâng cấp rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới lên cấp độ 3, nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi hoạt động bắt đầu từ giờ ngày 31 tháng 10 cho đến khi có bản tin cuối cùng đợt áp thấp nhiệt đới. Tại các trạm, đồn Biên phòng tỉnh Bạc Liêu mở các cột đèn tín hiệu báo bão, tổ chức trực 24/24.

Ông Lương Ngọc Lân, GĐ Sở NN- PTNT Bạc Liêu cho biết, các thành viên của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xuống địa bàn, hướng dẫn nơi neo đậu cho tàu thuyền, phải đảm bảo cho các tàu neo đậu tránh bị va đập, kiên quyết không để người ở trên tàu và tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trao đổi với lãnh đạo các huyện ven biển tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu đang có mưa, nước các kinh rạch dâng cao.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.