Miền Trung: Cấp cứu kịp thời nhiều ngư dân trọng thương trên biển

Ngư dân Bùi Tiên Sang được Cảnh sát biển đưa vào bờ cấp cứu. Ảnh: Hoài Văn.
Ngư dân Bùi Tiên Sang được Cảnh sát biển đưa vào bờ cấp cứu. Ảnh: Hoài Văn.
TP - Lúc 8h30 ngày 25/8, hai ngư dân Hoàng Văn Thương (29 tuổi) và Nguyễn Nam (39 tuổi, cùng trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã được tàu SAR 412 đưa vào đất liền, chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu kịp thời. 

Trước đó,  ngày 24/8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) nhận được tin tàu cá ĐNa 90569 do ông Trần Quang Thanh làm thuyền trưởng, trong lúc hành nghề ở phía bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 260 hải lý về phía đông bắc thì bất ngờ 2 ngư dân trên trong lúc lao động, bị dây tời cẩu đánh vào đầu, hôn mê. Tàu SAR 412 cùng ê kíp bác sĩ lên đường, đến 23h30 cùng ngày, thì tiếp cận nạn nhân đưa vào đất liền.

Chiều cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 9002 (BTL Vùng cảnh sát biển 2) đã đưa ngư dân Bùi Tiên Sang (1989, quê xã Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị thương trên biển cập cảng Hải đoàn 48 BĐBP tại Quy Nhơn và chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định an toàn. Ngư dân Sang là thuyền viên tàu cá QNg 95418, cũng bị tời của vô lăng đánh mạnh vào người, bị chấn thương nặng.

* Ngày 25/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam triển khai tìm kiếm cứu nạn tàu cá BV 95568 TS bị chìm tại vị trí cách Vũng Tàu 90 hải lý về phía Đông Đông Bắc, cách bờ Mũi Né (Bình Thuận) 16 hải lý về phía Đông Đông Nam. Tàu bị chìm với 8 thuyền viên, một người được cứu thoát. Đến tối 25/8, vẫn chưa tìm được thêm người mất tích.

MỚI - NÓNG