Miền Trung dễ bị tổn thương

Miền Trung dễ bị tổn thương
TP - Đây là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu tại hội thảo Môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung, do Viện Tài nguyên Môi trường & Công nghệ sinh học - Đại học Huế tổ chức mới đây.
Miền Trung dễ bị tổn thương ảnh 1

Triều cường, lũ dâng ngày càng dồn dập và khốc liệt tại duyên hải miền Trung. Ảnh: Ngọc Văn

Theo nhóm chuyên gia đến từ Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) - Bộ TN&MT, Hội Địa hóa Việt Nam, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, do đối diện Biển Đông, đới bờ biển miền Trung thường xuyên hứng chịu thiên tai và sự cố môi trường từ phía biển như bão, áp thấp nhiệt đới (khoảng 10 đến 12 cơn bão mỗi năm), sóng to, gió lớn, tràn dầu; do đó, môi trường và hệ thống kinh tế xã hội rất dễ bị tổn hại.

Những năm gần đây, tác động của biến đổi khí hậu thể hiện sự gia tăng về tần suất và cường độ thiên tai thất thường, gây tổn thương nặng nề đến hệ thống tự nhiên, kinh tế xã hội, môi trường ở đới bờ biển miền Trung. Đới bờ biển miền Trung được xác định là khu vực rất nhạy cảm trước biến đổi khí hậu.

Các nhà nghiên cứu đã minh chứng sự tổn hại do biến đổi khi hậu tại vùng vịnh Vân Phong (Khánh Hoà), vùng vịnh Chu Lai - Dung Quất (Quảng Nam, Quảng Ngãi) qua hai cơn bão số 9 và số 11 vừa qua.

Là vịnh kín gió, nhưng các hệ sinh thái, hoạt động kinh tế xã hội vùng vịnh Vân Phong bị tổn hại nặng nề dưới tác động của thiên tai. Tổn thương môi trường, thiệt hại về đời sống dân sinh khu vực đới bờ biển Chu Lai- Dung Quất do cơn bão số 9 vừa qua cũng rất lớn.

PGS-TS Lê Mạnh Thạnh, Phó Giám đốc ĐH Huế, cho rằng, nguy cơ thiên tai ven bờ như lũ lụt, bão tố, xói lở, triều cường, nước dâng và những biến động kinh tế xã hội ở các tỉnh duyên hải miền Trung hiện rất cao, do hành vi phá hoại môi trường tự nhiên của con người và tác động biến đổi khí hậu toàn cầu.

MỚI - NÓNG