Miền Trung mưa lớn, miền Bắc trở lạnh

Miền Trung mưa lớn, miền Bắc trở lạnh
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, khoảng 4 giờ sáng nay (15/10), bão số 11 nằm trên đất liền khu vực các tỉnh Quảng Trị-Quảng Ngãi, với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14.

> Miền Trung tất tả chạy Bão Nari
> Bão áp sát bờ, miền Trung quay quắt trong gió lớn

Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ 10-15 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ hôm nay, áp thấp nhiệt đới nằm ở khu vực nam Lào, với cấp gió mạnh cấp 7-9.

Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 10 -12, giật cấp 13-14. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và phía bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3-4 m, sóng biển cao từ 6-10 m.

Theo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, đến chiều qua, các tỉnh miền Trung di dời trên 20.000 nghìn hộ dân (gần 100.000 người) ra khỏi khu vực nguy hiểm do bão.

Một bộ phận không khí lạnh sáng nay (15/10) sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó lan xuống các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Miền Bắc có mưa một vài nơi, từ đêm nay 15/10, trời trở lạnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.