Thành phố Quảng Ngãi sáng ngày 1/1/2009 |
Đến cuối giờ chiều 1/1, có rất nhiều khu vực dân cư trong tỉnh ngập chìm trong lũ. Mực nước trên sông Trà khúc lên xấp xỉ báo động 3, Sông Vệ trên báo động 3.
Thành phố Quảng Ngãi, nhiều tuyến đường nội thị bị ngập nặng từ 1- 2 mét, gây ách tắc giao thông. Thiệt hại nghiêm trọng nhất là trên 2.400 ha lúa đông xuân gieo sạ chưa đầy tuần bị ngập và nước lũ cuốn trôi.
Lúc 20 giờ ngày 31/12, tàu QNg 1128 của ông Lê Văn Hùng ở xã Tịnh Hòa (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), trên đường từ đảo Lý Sơn vào cảng Tịnh Kỳ thì gặp mưa lớn và sóng đánh dạt và bị chìm ở bãi biển Đức Minh, cách bờ khoảng 500 mét, trên tàu có sáu thuyền viên.
Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng Đồn 296 và nhân dân trong vùng tham gia cứu hộ đưa được bốn thuyền viên vào bờ. Ông Lê văn Tới, 48 tuổi và Lê Văn Nghĩa, 26 tuổi bị mất tích, chưa tìm được thi thể.
Sáng 1/1/2009, anh Hồ Việt Phương (quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế) trên đường từ huyện Trà Bồng xuống huyện Bình Sơn, đến đoạn cầu Ngọc Trì, thuộc xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn bị nước lũ cuốn trôi, hiện vẫn chưa tìm được thi thể.
Mưa lớn, hơn 6.000 ha lúa đông xuân bị hư hại tính đến chiều 1/1. Mưa kéo dài nhiều ngày qua làm nhiều vùng trũng thấp vừa gieo sạ bị ngập từ 0,5 - 7 m. Các địa phương phía đông của các huyện Điện Bàn, Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn, Duy Xuyên bị thiệt hại nhiều nhất.
Cũng theo Sở NN&PTNN Quảng Nam, do mưa lớn, việc triển khai sản xuất 15.000 hécta lúa trà hai vụ đông xuân 2008-2009 (từ ngày 1 đến 10-1-2009), bị dừng lại.