Miền Trung thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng vì bão số 11

Miền Trung thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng vì bão số 11
TPO - Trưa 16/10, báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp khắc phục hậu quả bão số 11, các địa phương vùng tâm bão, ảnh hưởng bão đổ bộ, thiệt hại ước tính lên đến 1.500 tỷ đồng.

> Bão Nari càn quét miền Trung
> Miền Trung gia tăng thiệt hại do bão Nari

Sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Bộ, ngành TƯ, trực tiếp kiểm tra thiệt hại bão sô 11 trên địa bàn Đại Lộc (Quảng Nam) và TP Đà Nẵng, thăm hỏi hộ dân bị sập nhà hoàn toàn, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (Đà Nẵng) bị thổi tung mái nhà.

Thiệt hại lớn về tài sản

Tại buổi họp khẩn do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Văn Hữu Chiến, cho hay: bão Nari đổ bộ vào địa bàn với cường độ mạnh hơn bão số 10, tương đương bão Xangsane.

Do công tác chuẩn bị tích cực, với phương châm phòng là chính, Đà Nẵng hạn chế tối đa thiệt hại đặc biệt số người chết trong bão. Hiện 11 người bị thương. Trong đó, 5 trường hợp bị thương khi bão đổ bộ, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. 122 nhà ven biển bị sập hoàn toàn, 108 ngôi nhà sập một phần, trên 4.000 nhà bị tốc mái, hư hại với tổng thiệt hại nhà cửa ước tính gần 100 tỷ đồng.

Đến sáng 16/10, tổng thiệt hại Đà Nẵng ước tính gần 700 tỷ đồng, chưa kẻ thiệt hại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh, đối phó bão số 11, địa phương di dời trên 6.000 hộ dân, giảm thiệt hại về người. Hiện toàn tỉnh có 3 người chết, 6 người bị thương, 22.000 nhà cửa dân tốc mái, trong đó hơn 5.000 nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Các tuyến giao thông do mưa lũ, ngã đổ cây cối, sạt lở nghiêm trọng. Dòng sông Vu Gia, Thu Bồn sạt lở. Nhiều tuyến ven biển Hội An (Quảng Nam) bị sạt lở lớn. 47 ghe thuyền bị sóng đánh sập, chìm tàu. Tổng thiệt hại ban đầu Quảng Nam ước tính dưới 500 tỷ đồng.

Các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ, khắc phục hậu quả bão số 11
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ, khắc phục hậu quả bão số 11.

Ông Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay: tuy bị ảnh hưởng bão, nhưng huyện đảo Lý Sơn bị thiệt hại nặng nề. Đến sáng 16/10, toàn tỉnh có 9 người bị thương trong đó 5 người bị thương nặng. Chín nhà sập đổ, 577 nhà bị hư hại, 15 trường học bị tốc mái chủ yếu ở Lý Sơn. Bốn trạm y tế, trung tâm y tế huyện. Ngập, hư hỏng 138 ha, tàu bị chìm 1 chiếc, hư hỏng 30 chiếc tàu khác. Thiệt hại ước tính trên 65 tỷ đồng. Địa phương Đề nghỉ TƯ hỗ trợ 40 tỷ đồng khắc phục sự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Lê Trường Lưu, cho biết: khu vực ảnh hưởng gió cấp 9-10, giật cấp 11, mưa lớn 200 - 300mm khiến tình trạng ngập úng trên diện rộng. Hiện 2 người chết do chủ quan, 11 người bị thương; 669 nhà bị tốc mái, 169 ha cao su (Nam Đông), 392 ha keo, nhiều cây xanh cổ thụ bị đổ gẫy. Sạt lở 7km bờ biển, nguy cơ xâm thực, tác hại rừng phong hộ… Tổng thiệt hại ước tính 75 tỷ đồng.

Rốt ráo khắc phục hậu quả

Theo ông Chiến, ngay sau khi bão tan, Đà Nẵng lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 11, giao cho các ngành địa phương, cơ quan chính quyền cấp bách khắc phục, ổn định đời sống nhân dân trên hết, đảm bảo có lương thực, nhà ở. Những nhà sập hoàn toàn hỗ trợ dựng nhà.

Chiều 15/10 thông suốt các tuyến giao thông. Số cây xanh ngã đổ lên đến 60-70% tổng số cây xanh được ngành chức năng tập trung dựng lại, khai thông tuyến giao thông nội địa.

Đà Nẵng tạm ứng 4 triệu đồng/địa phương cho các quận, huyện ảnh hưởng bão số 11.

“Đề nghị TƯ, hỗ trợ khẩn cấp Đà Nẵng 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả sau bão; đầu tư nâng cấp cải tạo nơi neo đậu tàu thuyền đang quá tải trong điều kiện mưa bão”, ông Chiến kiến nghị.

Hiện, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhà dân, công trình sụp đổ, vệ sinh môi trường sau bão; theo dõi tuyến kè sông vùng sạt lở có nguy cơ bị cuốn trôi, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.

Ông Lê Phước Thanh cho hay: địa phương tập trung phương án cấp bách khắc phục hậu quã bảo lũ tại các công trình bờ kè, đê chắn sóng khu neo đậu tàu thuyền An Hòa (Núi Thành), kè sông Quảng Huế (Đại An, Đại Lộc), kè biển cửa Đại (Hội An); kè chống xam thực bờ biển tại xã Tam Quang (Núi Thành)…

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó tư lệnh Quân khu 5 cho biết, chủ động phương án huy động lực lượng tại chỗ, lữ đoàn thường trực, tổ chức 5 đoàn kiểm tra trên địa bàn.

Sở chỉ huy quân khu ứng phó bão lụt, điều động lực lượng quân khu tại các vùng ngập lụt, giúp dân, các xe cứu hộ, cứu nạn. Dự kiến điều động 2.600 quân xuống địa phương khắc phục hậu quả: giải phóng giao thông QL1, xây dựng nhà cửa, trường học, trạm y tế.

Hiện phối hợp Đà Nẵng, Quảng Nam ổn định cuộc sống người dân. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng/ người chết, hỗ trợ quân nhân 2 - 5 triệu ảnh hưởng bão.

Miền Trung thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng vì bão số 11 ảnh 2
Miền Trung thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng vì bão số 11 ảnh 3
Miền Trung thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng vì bão số 11 ảnh 4
Đà Nẵng thiệt hại nặng nề do bão số 11
Đà Nẵng thiệt hại nặng nề do bão số 11.
Nguyễn Huy
Theo Viết
MỚI - NÓNG