Miễn vé tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử

Quảng Ninh miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử cùng nhiều địa điểm khác từ nay đến cuối năm để kích cầu du lịch
Quảng Ninh miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử cùng nhiều địa điểm khác từ nay đến cuối năm để kích cầu du lịch
TP - HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua một số giải pháp kích cầu ưu tiên phục hồi, phát triển ngành du lịch, trong đó sẽ miễn phí các điểm tham quan, bao gồm vịnh Hạ Long.

Ngày 14/5, kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua Nghị quyết về triển khai một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2020. Theo đó, Quảng Ninh sẽ miễn phí các điểm tham quan, bao gồm vịnh Hạ Long (không áp dụng vé ngủ đêm), Bảo tàng Quảng Ninh (TP Hạ Long) và Khu di tích danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí).

Cụ thể, khách du lịch sẽ được giảm 100% giá vé thu phí tham quan từ 14/5 đến ngày 1/6, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Du lịch Việt Nam 9/7, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, ngày Cách mạng tháng 8 thành công 19/8, ngày Quốc khách 2/9, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ 12/11, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12; giảm 50% giá vé thu phí tham quan trong các ngày còn lại của tháng 6 và 7.

Tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ vé tuyến xe buýt từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - Hạ Long đến Dốc Đỏ (Uông Bí) và ngược lại, áp dụng cho hành khách các chuyến bay đi và đến qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Gói kích cầu của tỉnh Quảng Ninh dự kiến trị giá khoảng 200 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác, tác động trực tiếp, sâu rộng đến hầu hết các đối tượng trong chuỗi giá trị dịch vụ từ du khách đến người dân làm nghề dịch vụ, doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng thông qua một số giải pháp kích cầu khác như ưu tiên phục hồi, phát triển ngành du lịch, có cơ chế thu hút khách du lịch nội địa, thực hiện hiệu quả chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, tăng cường xúc tiến, quảng bá các điểm du lịch mới như Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Quang Hanh, tăng số lượng và thời lượng lễ hội, sự kiện du lịch trong cả năm gắn với hình ảnh điểm đến an toàn, hấp dẫn...

Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, nói: “Sở Du lịch sẽ tham mưu, xây dựng ngay phương án để triển khai đi vào thực tế ngay. Tất cả các chính sách này sẽ có tác động cao nhất khi cộng đồng doanh nghiệp cùng có trách nhiệm, có giá cả hợp lý nhất, tạo điều kiện cho du khách bằng thái độ cởi mở nhất. Nụ cười Hạ Long phải rạng rỡ hơn để thu hút khách đến với Quảng Ninh”.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.