Miễn xử phạt với lao động 'chui' tại Hàn Quốc về nước

Tư vấn cho lao động từng đi làm việc tại Hàn Quốc tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Báo Tin tức
Tư vấn cho lao động từng đi làm việc tại Hàn Quốc tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Báo Tin tức
TP - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Chính phủ vừa có Nghị quyết miễn xử phạt hành chính với lao động Việt Nam bỏ trốn tại Hàn Quốc tự nguyện về nước trong thời hạn từ ngày 1/9 tới hết 31/12/2015. 

Theo quy định, hành vi hết hợp đồng lao động không về nước, người lao động bị phạt tiền từ 80-100 triệu đồng, và một số hình phạt bổ sung. Theo cơ quan quản lý, năm 2014, có 43,5% lao động Việt Nam tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng không về nước (giảm so với mức 55,7% năm 2012). Tuy vậy, Việt Nam vẫn là nước có nhiều lao động bỏ trốn nhất tại Hàn Quốc.

Tháng 5, Hàn Quốc thực hiện chính sách khuyến khích người lao động bất hợp pháp tự nguyện hồi hương, như không phạt tiền, không tạm giam...

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.