Mít tinh kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2015). Ảnh: Như Ý.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2015). Ảnh: Như Ý.
TP - Sáng ngày 18/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo nhân dân, thanh thiếu nhi Thủ đô.

Ngay sau chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng điểm lại những chặng đường hoạt động cách mạng vô cùng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh những đóng góp vĩ đại của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân; đấu tranh phòng chống cho được những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống…

Đại tá Trương Vĩnh Thăng, 83 tuổi đời, 60 tuổi Đảng, nguyên Hiệu trưởng Trường lái xe 255, Cục ô tô máy kéo, Tổng Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng đã xúc động kể về những lần được gặp Bác Hồ. Thay mặt thế hệ trẻ, sinh viên Trần Hoàng Mỹ Linh, ĐH KHXHNV, ĐH Quốc gia Hà Nội bày tỏ tình cảm của mình đối với dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

MỚI - NÓNG