Mít tinh kỷ niệm 76 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

Mít tinh kỷ niệm 76 năm Đảng Cộng sản Việt Nam
TPCN - Sáng 2/2, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND và MTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức  trọng thể Lễ mít-tinh kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2006).

Đến dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; Chủ tịch ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, ủy viên T.Ư Đảng, các vị lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: Thực tiễn cách mạng Việt Nam 76 năm qua, chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Cách mạng càng phát triển càng cần có sự lãnh đạo của Đảng ở tầm cao hơn, phạm vi rộng hơn, sâu sắc hơn. Càng đi vào đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế càng phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, làm tốt công tác xây dựng Đảng, coi đây là vấn đề then chốt, nhiệm vụ sống còn của cách mạng; phải kiên định và phát triển sáng tạo những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chống các khuynh hướng lệch lạc, giáo điều, cơ hội; giữ cho Đảng ta luôn luôn và mãi mãi là Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc...

Sáng 3/2, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên 200 đại biểu đã về dự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Triết – ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã nêu bật những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân TPHCM đã đạt được trong thời gian qua và hướng phát triển sắp tới.

TPHCM sẽ phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ trên 12%. Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Ngay từ đầu năm 2006 này, các cơ quan đơn vị phải xem xét lại mình, khắc phục ngay những yếu kém, trì trệ; tăng cường phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay các giải pháp đồng bộ, trọng tâm, để tháo gỡ mọi rào cản ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, làm cho kinh tế thành phố phát triển nhanh, mạnh, hiệu quả.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.