Mít tinh kỷ niệm 995 năm Thăng Long - Hà Nội và 51 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Mít tinh kỷ niệm 995 năm Thăng Long - Hà Nội và 51 năm ngày Giải phóng Thủ đô
Sáng 9/10, tại Cung văn hóa Hữu Nghị, Thành ủy, HĐND, UBND, UB Mặt MTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 995 năm Thăng Long-Hà Nội, 51 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 10/10.

Đến dự có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH TW Đảng; Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH TW Đảng; Trần Đức Lương, Chủ tịch nước; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN cùng nhiều đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên TW Đảng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên TW Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo của thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vị vua khai sáng kinh thành Thăng Long tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ôn lại quá trình hình thành nên mảnh đất Thăng Long-Hà Nội và nhấn mạnh: “Kỷ niệm 995 năm Thăng Long-Hà Nội, là một dịp để quân dân Thủ đô biểu thị tình cảm uống nước nhớ nguồn, tôn vinh, trân trọng quá khứ hào hùng của dân tộc, là dịp giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân Thủ đô phấn đấu xây dựng Thủ đô và đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Đây cũng là dịp để nâng cao vị thế của Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung ở khu vực và trên trường quốc tế”.

Nhân dịp này, UBND thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức biểu dương hơn 700 đại biểu “Người tốt việc tốt” năm 2005 của Thủ đô.

Tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Lợi Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã có bài phát biểu khẳng định niềm tự hào sâu sắc về truyền thống hào hùng của nhân dân Thủ đô và hứa sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế-xã hội mà Đảng bộ thành phố đã đề ra, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu của mỗi nhà, mỗi người dân Hà Nội. 

MỚI - NÓNG