Mít tinh trọng thể chào mừng 30 năm giải phóng Đà Nẵng

Mít tinh trọng thể chào mừng 30 năm giải phóng Đà Nẵng
Sáng nay, 29/3/2005, lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 30 năm giải phóng Đà Nẵng sẽ diễn ra tại SVĐ Chi Lăng.

Từ một “đô thị kẽm gai” là sản phẩm tù đọng của chiến tranh, 30 năm sau, Đà Nẵng đã trở thành một cái tên ấn tượng bậc nhất trong chuỗi đô thị lớn của Việt Nam trên đường phát triển, đặc biệt từ năm 1997, khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc TƯ.

Tốc độ GDP bình quân giai đoạn 1997-2001 đạt 10,6%/năm, đến năm 2004 tăng 13,3%; năm 2004 tổng sản phẩm quốc nội đạt 5.465,2 tỷ đồng (tăng 13,3% so với 2003); GDP bình quân đầu người đạt 12,54 triệu đồng; Tổng đầu tư xã hội 5 năm 1997-2001 đạt 9.024 tỷ, tăng bình quân hàng năm 27,97% (riêng năm 2004 đạt 5.571 tỷ đồng); Tỷ lệ hộ nghèo trong thành phố nay chỉ còn 0,13%, nghĩa là chỉ còn 185 hộ nghèo trong tổng số khoảng 800.000 dân toàn thành phố...

Chương trình “5 không”: Không có hộ đói; Không có người mù chữ; Không có người lang thang xin ăn; Không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng; Không có giết người để cướp của đến nay đã cơ bản hoàn thành và tiếp tục duy trì...

Ngay sau lễ mít tinh, hàng ngàn người dân Đà Nẵng dự lễ khánh thành đường Điện Biên Phủ (tổng vốn đầu tư 468 tỷ đồng) và thông tuyến đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc dài 24 km với kinh phí gần 400 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG