Mở cao điểm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy dịp Tết

Lực lượng Cảnh sát đường thủy ra quân thực hiện cao điểm
Lực lượng Cảnh sát đường thủy ra quân thực hiện cao điểm
TPO - Ngày 16/12, tại Quảng Ninh, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội đầu xuân năm 2017 trên tuyến đường thuỷ khu vực phía Bắc.

Tới dự buổi lễ có Thượng tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; đồng chí Vũ Quý Phi, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia; đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh; Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; cùng các đồng chí đại diện các ban ngành thuộc TP Hải Phòng, Quảng Ninh, thị xã Quảng Yên.

Mở cao điểm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy dịp Tết ảnh 1

Các đại biểu dự buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Thượng tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu lực lượng Cảnh sát đường thuỷ cần nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa và phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động trên địa bàn đường thuỷ.

Đồng thời, phối hợp các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị của Đảng, Nhà nước, văn hoá xã hội và các lễ hội đầu xuân, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội đầu xuân năm 2017. 

Quá trình thực hiện cao điểm, cần phối hợp với các lực lượng trong và ngoài Công an, phối hợp chặt chẽ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông đường thuỷ. 

Kế hoạch thực hiện cao điểm sẽ diễn ra từ nay đến ngày 15/2/2017. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.