Mở cao điểm xử lý “xe dù, bến cóc”

Mở cao điểm xử lý “xe dù, bến cóc”
TP - Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo Thanh tra GTVT về việc tập trung xử lý các vi phạm về an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, đã được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua.

Báo Tiền Phong đã có nhiều loạt bài liên quan đến hiện tượng này, như: Náo loạn “bến cóc” cửa ngõ Thủ đô (7/12); Xe khách trá hình nghênh ngang cạnh Hồ Gươm (9/11)… khiến dư luận bức xúc.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu, từ nay đến 31/1/2016, Thanh tra Sở GTVT xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng để thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý việc thực hiện quy định về kinh doanh vận tải. Trong đó, tập trung xử lý các xe khách chạy sai hành trình, xe “rùa bò”, dừng đỗ sai quy định, khu vực xung quanh các bến xe, nhà ga, địa điểm dễ phát sinh “xe dù, bến cóc”. Cử cán bộ thanh tra trực chốt tại các điểm “đen” mà báo chí đã phản ánh.

MỚI - NÓNG