Mở đợt cao điểm xử lý hàng giả, hàng nhái

Mở đợt cao điểm xử lý hàng giả, hàng nhái
TP - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sẽ ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm tập trung xử lý những vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái và bảo vệ người tiêu dùng trên toàn quốc.

Đây là thông tin được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố tại buổi tọa đàm về xây dựng và bảo vệ thương hiệu, đấu tranh chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, do Bộ Công Thương tổ chức ngày 20/6.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, chưa bao giờ tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan, nghiêm trọng như thời gian qua. Nhiều hành vi tinh vi, thủ đoạn gian dối bất chấp sức khỏe của nhân dân đã bị phát hiện. Việc làm hàng giả, hàng nhái phải được coi là hành vi tội ác. Bên cạnh việc các cơ quan chức năng chưa vào cuộc một cách nghiêm túc, thậm chí có hiện tượng bao che, tiếp tay cho buôn bán, làm hàng giả, ý thức của người dân chưa cao, còn dễ dãi, chưa coi việc sản xuất hàng giả, hàng nhái là tội ác. Cùng đó, nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm giữ gìn thương hiệu của mình. “Ban chỉ đạo xác định kiên quyết không cho phép có vùng cấm trong chống hàng giả, hàng nhái. Sắp tới đây sẽ có đợt cao điểm kiểm tra hàng giả, hàng nhái,  và xử lý những vi phạm về an toàn thực phẩm trên toàn quốc. Ngoài ra, thời gian tới sẽ đề cập xử lý trách nhiệm người đứng đầu ở các cơ quan, các địa phương trong việc để hàng giả, hàng nhái hoành hành trên thị trường”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

MỚI - NÓNG