Mò hến dưới sông, ba học sinh tiểu học chết đuối

Một góc xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh (Thanh Hoá), nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: Hoàng Lam
Một góc xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh (Thanh Hoá), nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Ba học sinh tiểu học tại xã Phú Nhuận, huyện Như (Thanh Hóa) bị chết đuối khi mò hến dưới sông.

Ngày 10/5, ông Nguyễn Như Dũng, Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận cho biết, ba em bị chết đuối là: Lê Thị Ngà (SN 2003), Quách Hà Nhung (SN 2003) đều học lớp 5A, Lê Huy Dương (SN 2003) học lớp 5B, Trường tiểu học xã Phú Nhuận. Các em đều ở cùng thôn Phú Quang, xã Phú Nhuận.

Chiều 9/5, ba em đi chăn trâu ở gần khu vực sông Khe Ngạt, thôn Phú Quang. Lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, ba em rủ nhau xuống sông bắt hến, không may bị hụt chân vào vùng nước sâu và bị dòng nước cuốn trôi.

Một số bạn cùng đi chăn trâu trên bờ thấy vậy đã chạy về kêu cứu. Nghe tiếng kêu, người dân gần đó chạy ra và nhảy xuống sông tìm kiếm. Tuy nhiên, khi đưa được các em lên bờ thì đã qúa muộn.

Ông Lê Việt Hà, Chánh văn phòng UBND huyện Như Thanh cho biết thêm, hiện nay, UBND huyện, Hội Chữ thập đỏ cùng chính quyền địa phương, nhà trường đã tới động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho các em.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.