Mô hình khu dân cư bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Nhân dân thôn Lũng Pô 2, xã A Mú Sung tham gia gia ký kết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới
Nhân dân thôn Lũng Pô 2, xã A Mú Sung tham gia gia ký kết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới
TPO - Tại thôn Lũng Pô 2, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai  và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Đây là mô hình điểm, lần đầu tiên được ra mắt tại thôn Lũng Pô 2, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát. Mô hình này, đã được nhân dân trong thôn Lũng  Pô đã nhất trí đăng ký thực hiện với 4 nội dung: Kịp thời báo cáo cho đồn biên phòng, chính quyền địa phương các hoạt động, hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tích cực tham gia, phối hợp triển khai các hoạt động bảo vệ biên giới; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tuyên truyền, vận động những người thân trong gia đình và mọi người dân tại địa bàn dân cư thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch của địa phương về đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới.

Xã A Mú Sung cũng thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào khu dân cư đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thôn Lũng Pô 2.

Việc ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và bảo vệ đường biên, mốc giới trong tình hình mới.

Đồng thời, ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Dịp này, nhân dân thôn Lũng Pô 2 đã tham gia ký kết tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trước sự chứng kiến của các đại biểu dự buổi lễ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.