Mơ kiếm tiền tỷ, đào xới chân đèo Mang Yang tìm huỳnh đàn

Kiểm lâm ngăn dân bới tìm huỳnh đàn ở đèo Mang Yang
Kiểm lâm ngăn dân bới tìm huỳnh đàn ở đèo Mang Yang
TPO - Tin đồn tại khu vực đèo Mang Yang (nơi giáp ranh giữa hai huyện Đắk Pơ và Mang Yang, Gia Lai) có người đào được khúc gỗ huỳnh đàn rồi bán tiền tỷ, đã khiến không ít người nuôi mộng làm giàu tới đây tìm kiếm.

Kể từ giữa tháng 8 đến nay, khi các đơn vị tiến hành thi công cải tạo Quốc lộ 19 đoạn qua đèo Mang Yang, nhiều người dân tranh thủ lao vào đào bới, tìm huỳnh đàn.

Tại đèo, các tay săn gỗ đến từ xã Hà Ra, huyện Mang Yang và xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ, đã đào nhiều hố đất sâu từ 0,5-1m nhưng chưa có ai thấy huỳnh đàn.

Để tránh tình trạng đào gây sạt lở đất, chặt phá rừng trồng ở khu vực này, Hạt kiểm lâm Đắk Pơ đã phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê tiến hành ngăn cản, vận động giải tán số người tụ tập. Tuy nhiên khi lực lượng kiểm lâm ra về, một số người lại tiếp tục trở lại đào bới.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.