Mở rộng công tác kêu gọi tàu thuyền trên biển

Mở rộng công tác kêu gọi tàu thuyền trên biển
TPO - Tính đến 6 giờ sáng nay (1/11) vẫn còn 1.833 tàu với 18.850 người đang hoạt động trên các vùng biển chưa vào bến tại các địa phương.

Trong đó có 106 tàu/ 1.120 ngư dân đang hoạt động, tránh bão ở khu vực nguy hiểm; 199 tàu/ 1.464 ngư dân chưa liên lạc được với  bờ (Tăng 99 tàu /356 ngư dân so với báo cáo lúc 18 giờ ngày 31/10). 

Trước diễn biến hết sức phức tạp của bão số 7, ngay trong đêm qua và rạng sáng nay, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có 2 công điện khẩn đôn đốc và mở rộng chỉ đạo các đơn vị trên toàn tuyến biên giới bờ biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang nhằm triển khai công tác phòng chống cơn bão số 7. 

Ngay sau khi điều động các phương tiện phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo từ Hà Nội vào Đà Nẵng đến 17 giờ 30 ngày 31/10, sở chỉ huy nhẹ của Bộ Tư lệnh BĐBP đặt tại Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố Đà Nẵng bắt đầu vận hành, làm việc dưới sự điều hành của Đ/c Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng.

Theo tổng hợp báo cáo của các đơn vị cho đến 06 giờ sáng nay (01/11/06), chỉ huy các đơn vị từ 28 tỉnh, thành tuyến biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đã điều động bổ xung và tổ chức triển khai kế hoạch, điều động 6. 820 lượt CBCS với 404 tàu, xuồng, ca nô, xe ôtô của 396 Đồn BP, Hải đội và cơ quan Bộ Chỉ huy tham gia cơ động phòng, chống bão số 7.

Đến 6 giờ hôm nay (1/11) các đơn vị BĐBP đã tiến hành bắn pháo hiệu tại 57 điểm dọc bờ biển và trên các đảo ven bờ, sử dụng hệ thống thông tin TKCN và phối hợp với gia đình các chủ tàu, thuyền trưởng tổ chức thông báo, gọi được 43.598 phương tiện/ 212.740 ngư dân đang hoạt động trên biển vào bờ hoặc di chuyển phòng tránh bão;

Phối hợp với  chính quyền địa phương và ngành Thuỷ sản tổ chức bố trí sắp xếp được cho 40.008 phương tiện neo đậu tại các bến và khu neo đậu.

Lúc 21giờ 30' ngày 31/10/2006, qua đài canh TKCN của BĐBP Quảng Ngãi đựơc biết: 07 tàu/89 ngư dân Quảng Ngãi vào tránh bão tại toạ độ 160 27' 12' E -  1110 44' 24', thuộc khu vực đảo  Trụ Cẩu - Hoàng Sa, sóng gió trên khu vực này khá lớn (cấp 7, cấp 8) lên không thể chạy vào bờ được. Ngư dân đề nghị BĐBP giúp đỡ can thiệp phía TQ cho ngư dân ta vào cảng tránh bão.

Bộ Tham mưu BĐBP đã chỉ đạo BP Quảng Ngãi sử dụng máy thông tin thông báo cho ngư dân ta biết Bộ Ngoại giao VN đã có công hàm thông báo đề nghị giúp đỡ và đã được TQ chấp thuận. Động viên ngư dân ta đoàn kết, giúp đỡ nhau neo đậu chằng chống tốt kiên trì  đề nghị phía TQ cho vào cảng tránh bão, không để thiệt hại về tính mạng. Duy trì liên lạc thường xuyên với BĐBP. 

Hiện nay, do hướng đi của cơn bão đã có phần di chuyển lên hướng Bắc nên các đơn vị BĐBP đang khẩn trương hướng dẫn ngư dân đang đánh bắt hoặc cư trú tại Vinh Bắc Bộ nhanh chóng di chuyển đến những nơi an toàn.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.