Mở rộng hợp tác Việt - Đức về đầu tư, đào tạo nhân lực

Mở rộng hợp tác Việt - Đức về đầu tư, đào tạo nhân lực
Chiều 5/4, Thủ tướng Phan Văn Khải đã bày tỏ mong muốn Việt Nam và CHLB Đức mở rộng hơn nữa quy mô hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và đào tạo nguồn nhân lực.

Phát biểu khi tiếp Chủ tịch Hội đồng liên bang CHLB Đức Matthias Plazech và các vị trong đoàn, Thủ tướng Thủ tướng chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Đức đã dành nguồn viện trợ ODA hàng năm cho Việt Nam; hy vọng thời gian tới CHLB Đức sẽ tăng cường nguồn vốn ODA cho Việt Nam và có dự án hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng liên bang CHLB Đức Matthias Plazech cho rằng hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và đào tạo.

Ông cũng đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam những năm qua và chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc CHLB Đức trở thành thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

MỚI - NÓNG