Mở rộng phạm vi tìm kiếm hai cường kích Su-22 gặp nạn

Tàu của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng cảng cửa khẩu Phú Quý tham gia tìm kiếm máy bay rơi.
Tàu của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng cảng cửa khẩu Phú Quý tham gia tìm kiếm máy bay rơi.
TP - Trong ngày hôm nay, lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm và trục vớt các vật thể nghi của máy bay Su - 22 đã được định vị bằng phao nổi. Giải pháp chính sẽ là sử dụng người nhái, thợ lặn ngư dân cùng các tàu có thiết bị chuyên dụng để rà soát, mở rộng khu vực tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm máy bay và phi công gặp nạn tại vùng biển huyện Phú Quý (Bình Thuận) đã bước vào ngày thứ 4. Sáng 19/4, thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân từ Sở chỉ huy thứ nhất đóng tại sân bay Thành Sơn (Phan Rang) trực tiếp bay ra đảo Phú Quý và lên tàu Kiểm ngư 781 chỉ huy điều hành công tác tìm kiếm máy bay trên biển…

Thiếu tướng Tuấn cho biết, hôm nay lực lượng tìm kiếm được bổ sung thêm 3 tàu hải quân có thiết bị thăm dò đáy biển và bổ sung thêm 12 đặc công nước. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát biển tăng cường 1 tầu có thiết bị kéo và chứa các vật thể nặng; lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường thêm 1 tàu. Với lực lượng được bổ sung thêm, phạm vi tìm kiếm máy bay được mở rộng thêm.

Trong ngày hôm nay, lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm và trục vớt các vật thể nghi của máy bay Su - 22 đã được định vị bằng phao nổi. Giải pháp chính sẽ là sử dụng người nhái, thợ lặn ngư dân cùng các tàu có thiết bị chuyên dụng để rà soát, mở rộng khu vực tìm kiếm.

Thời tiết tốt trong những ngày qua đã giúp tầm quan sát của đặc công nước, thợ lặn được bao quát hơn, tuy nhiên do khu vực máy bay rơi là vùng nước sâu trên dưới 40m vùng biển có mực nước khá sâu, cộng thêm dòng hải lưu chảy xiết nên đã ảnh hưởng khá lớn tới tiến độ và kết quả tìm kiếm của các lực lượng. Thùng dầu phụ của máy bay và một số vật thể đã vớt được xác định là của chiếc Su - 22 do đại úy Nguyễn Anh Tú lái.

MỚI - NÓNG