Mổ xẻ nguyên nhân vỉa hè vừa làm đã hỏng

TP - Đưa ra những nguyên nhân khiến vỉa hè vừa làm đã hỏng, ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm, nguyên Giám đốc Sở QHKT Hà Nội khẳng định, sẽ gây lãng phí rất lớn nếu tình trạng này không được khắc phục sớm và ông là người làm nghề nên thấy tiếc lắm. 
Mổ xẻ nguyên nhân vỉa hè vừa làm đã hỏng ảnh 1 ông Nguyễn Văn Hải

Ông Hải cho biết: Tại nhiều tuyến phố mới, các khu mới thì chất lượng vỉa hè thật sự có vấn đề từ chất lượng vật liệu đến kỹ thuật lát hè, việc khớp nối hạ tầng trên hè. Hè đường là phần gạch nối giữa phần giao thông cơ giới với các công trình kiến trúc rất quan trọng.

Theo ông, đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng vỉa hè mới xây đã hỏng gây bức xúc dư luận như vừa qua?


Nhiều tuyến vỉa hè cải tạo, xây mới chất lượng thấp có nhiều lý do. Trong đó nguyên nhân quan trọng do vật liệu lát nền của rất nhiều tuyến phố không đạt yêu cầu. Ngay cả vỉa hè nhà tôi ở đường Hoàng Quốc Việt vừa mới lát xong khoảng 2 tháng gạch bloc đã rỗ, lồi lõm hết rồi! Nhiều tuyến phố mới làm gạch bloc chất lượng thấp. Nguyên nhân thứ hai đó chính là cốt nền. Hiện nay quy định phổ biến là nền đất được đầm chặt và có thể một phần bê tông gạch vỡ mác thấp sau đó tạo độ phẳng để rải cát lên trên. 

Khí hậu Hà Nội mưa nhiều, nền hè không tốt dễ dẫn đến sụt lún. Nhiều ngành, nhiều nghề thi nhau đào bới, xâm phạm vỉa hè đã tác động rất xấu đến chất lượng vỉa hè. Giải pháp theo tôi là phải thay đổi cấu tạo lát hè, cần có lớp bê tông mác cao, tạo được mặt phẳng đảm bảo độ dốc. Tốn kém hơn nhưng rất bền, không bị ảnh hưởng do sụt lún cục bộ và khắc phục phần nào khả năng quản lý kém. Tiếp theo phải lựa chọn vật liệu lát hè phải tốt.

Thực trạng xây dựng vỉa hè nhiều năm qua công luận, cử tri đã kiến nghị rất nhiều. Vậy tại sao vẫn tái diễn ngày càng trầm trọng hơn?

Tôi cho rằng yếu nhất là thi công và quản lý. Việc thi công hiện nay rất ẩu, chất lượng thi công rất thấp, cốt nền không tốt dẫn đến lồi lõm. Vật liệu lát hè đã không được kiểm soát chất lượng. Ngay cả việc cho bán hàng rong cũng làm hỏng hè phố. Ở các phố trung tâm chúng ta phải làm được các tuyến cho người khuyết tật.

Tôi cho rằng nếu không khắc phục vỉa hè cứ làm đi làm lại, vừa làm xong lại đào xới, chỉnh trang như vừa qua thì lãng phí rất lớn. Ngay như tuyến Hoàng Quốc Việt vừa làm đường ống xong lại thay mới. Tôi hỏi tại sao đường ống cũ vẫn tốt mà lại phải làm mới? Anh em trả lời là đường ống cũ rồi phải thay. Tôi là người làm nghề nhìn thấy như vậy tiếc lắm!

MỚI - NÓNG