Mới dọa, chưa “trảm”

Niêm yết 2.000đ, nhưng nhiều điểm trông giữ xe tại bệnh viện đã thu 5.000-10.000 đ/xe máy Ảnh: T.Đảng
Niêm yết 2.000đ, nhưng nhiều điểm trông giữ xe tại bệnh viện đã thu 5.000-10.000 đ/xe máy Ảnh: T.Đảng
TP - Ngoài xử phạt và nêu tên, hầu hết các điểm trông giữ xe vi phạm trên địa bàn Hà Nội vừa qua không bị lực lượng liên ngành rút giấy phép hoặc dừng hoạt động như quy định.

> Bát nháo trông giữ xe tại Hà Nội

Niêm yết 2.000đ, nhưng nhiều điểm trông giữ xe tại bệnh viện đã thu 5.000-10.000 đ/xe máy Ảnh: T.Đảng
Niêm yết 2.000đ, nhưng nhiều điểm trông giữ xe tại bệnh viện đã thu 5.000-10.000 đ/xe máy. Ảnh: T.Đảng.
 

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhận xét như vậy trong buổi sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội sáng 21-7. Theo ông Nhanh, để lập lại tình trạng bát nháo giá trông giữ xe trên địa bàn thành phố (Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh từ ngày 13 đến 15-6), trong hơn 1 tháng qua liên ngành Công an - GTVT - Tài chính hoá trang và công khai kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe vi phạm.

Ngoài xử phạt hành chính, theo quyết định thực hiện và cũng được Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chấp thuận, các bãi xe vi phạm nặng sẽ bị tịch thu giấy phép hoặc dừng hoạt động.

Tuy nhiên, có trên 60 điểm trông giữ xe vi phạm, thậm chí có điểm trốn thuế lên đến hơn 1 tỷ đồng nhưng đến nay theo báo cáo của liên ngành, ngoài các điểm trông giữ xe vi phạm được nêu tên, điểm mặt, chưa thấy có điểm vi phạm nào bị rút giấy phép hoặc dừng hoạt động. “Sở dĩ không làm được việc này, theo tôi là vì lợi ích cả thôi. Do vậy các điểm trông giữ xe vi phạm vẫn tồn tại và tiếp tục loạn giá”, ông Nhanh nói.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, để hoạt động trông giữ xe thực sự đi vào nề nếp, ông yêu cầu, từ nay Phòng Cảnh sát trật tự, Thanh tra GTVT tiếp tục tăng cường kiểm tra và kiên trì xử lý các điểm trông giữ xe vi phạm. “Nếu ở mức phải thu hồi giấy phép, dừng hoạt động, cần phải lập danh sách, báo cáo trực tiếp cho tôi để xử lý theo quy định”, ông Nhanh nhấn mạnh.

Theo Ban 197 TP Hà Nội, sau hơn một tháng (30-5 đến 14-7) kiểm tra, rà soát các điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố, lực lượng liên ngành đã kiểm tra 70 điểm trông giữ xe trên 10 quận nội thành, phát hiện 65 điểm vi phạm.

Theo đại tá Trần Thuỳ, Phó GĐ Công an Hà Nội, không chỉ các điểm trông giữ xe tư nhân mà nhiều điểm trông giữ xe theo mô hình “khoán quản” cũng thu giá vượt quy định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG