Mỗi năm 4 vạn người Việt Nam chết vì thuốc lá

Mỗi năm 4 vạn người Việt Nam chết vì thuốc lá
Đây là số liệu được ông Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh công bố tại hội thảo “Vì một Việt Nam không khói thuốc lá” do Bộ Y tế phối hợp với Hội Ung thư Hoa Kỳ tổ chức ngày 15/9 ở Hà Nội.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, Việt Nam hiện là một trong những nước có tỷ lệ nam giới sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới với trên 56% và đáng lo ngại hơn hàng năm có từ 30.000 - 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá.

Bên cạnh đó, chi phí cho mua thuốc lá và khám chữa các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá đang gây ra các gánh nặng về kinh tế không chỉ cho mỗi cá nhân, gia đình mà còn là tổn thất của toàn xã hội. Trung bình một năm, người dân Việt Nam chi tới 14.000 tỷ đồng cho việc mua thuốc lá, hơn 1.000 tỷ dồng cho việc khám chữa bệnh vì thuốc lá.

Theo Tr.Kiên
SGGP

MỚI - NÓNG