Mỗi ngày 22 người ra đi không trở về vì tai nạn giao thông

Hiện trường vụ xe bồn đâm xe khách làm 12 người chết tại Lai Châu ngày 15/9 vừa qua.
Hiện trường vụ xe bồn đâm xe khách làm 12 người chết tại Lai Châu ngày 15/9 vừa qua.
TPO - Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, trong 9 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 13.242 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.012 người, bị thương 10.319 người. Tính bình quân, chỉ riêng số người chết, mỗi ngày có khoảng 22 người rời nhà đi không trở về.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, so với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 7,8%, số người chết giảm giảm 1,8% và số người bị thương giảm 12,4%.

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 6.861 vụ, làm chết 6.012 người, bị thương 3.670 người. Giảm cả số vụ và số người chết, nhưng tăng số người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Loại hình xảy ra nhiều tai nạn giao thông nhất là đường bộ, trong 9 tháng qua đã xảy ra tới 6.674 vụ, làm 5.882 người chết và 3.616 người bị thương; tiếp đến là giao thông đường sắt, với 114 vụ tai nạn, làm 94 người chết và 49 người bị thương.

Chỉ tính riêng trong tháng 9 (với dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9), toàn quốc xả ra tới 1.460 vụ tai nạn giao thông, làm chết 646 người và làm bị thương 1.119 người, dù số vụ và số người bị thương giảm so với tháng 9/2017, nhưng số người chết lại tăng 4,1%.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.