Mỗi người Việt Nam có 18,6 m2 nhà ở

Mỗi người Việt Nam có 18,6 m2 nhà ở
TP -  Theo công bố mới đây của Tổng cục Thống kê, dựa theo báo cáo kết quả suy rộng mẫu của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1-4-2009, mỗi người VN trung bình có 18,6m2 nhà ở.

Khu vực có diện tích nhà ở bình quân đầu người cao nhất nước là Đông Nam Bộ (22 m2) và thấp nhất là vùng Tây Nguyên (15,3 m2). Cứ 2.000 hộ thì một hộ không có nhà ở (không có chỗ ở, hoặc nơi ở có diện tích sàn tối thiểu dưới 4 m2).

Trong những hộ có nhà ở, số hộ có nhà kiên cố chiếm 47%; nhà bán kiên cố chiếm 37,8%; nhà thiếu kiên cố chiếm 7,8%; và nhà đơn sơ chiếm 7,4%.

Nhà đơn sơ nhiều nhất ở vùng ĐBSCL chiếm 22%; thấp nhất là đồng bằng sông Hồng (0,2%). Nhà riêng chiếm 93%; nhà thuê hoặc mượn của tư nhân chiếm 6,4%.

Có 6% nhà được sử dụng từ trước năm 1975; 45% sử dụng từ thời gian 1975-1999; và 49% nhà được sử dụng từ năm 2000 đến nay. 

MỚI - NÓNG