Mới nhất vụ xây dựng trái phép của gia đình Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy

Khu nhà vườn xây trên đất nông nghiệp của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu được cho phép tồn tại.
Khu nhà vườn xây trên đất nông nghiệp của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu được cho phép tồn tại.
TPO - Bất chấp dư luận không tốt về việc gia đình ông Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai xây nhà trên đất nông nghiệp, đại diện UBND huyện Thống Nhất cho biết công trình này vẫn được tồn tại.

Liên quan đến khu nhà vườn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất của gia đình ông Nguyễn Văn  Đấu, Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai, ngày 9/8, bà Lê Thị Kim Trinh, Chánh văn phòng UBND huyện Thống Nhất cho biết huyện vẫn cho công trình này tồn tại vì người vi phạm "khó khăn về nhà ở".

“Khu vực căn nhà được xây thuộc diện đất nông nghiệp, không quy hoạch khu dân cư. Khu đất này được ông Nguyễn Văn Đấu chuyển nhượng cho con gái và con rể tên là Tài. Trong quá trình chuyển nhượng, ông Tài đã cho xây dựng công trình trên”- bà Trinh cho hay.

Theo bà Trinh, khi phát hiện sai phạm, UBND huyện và các cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 23 triệu đồng và yêu cầu trả lại nguyên  trạng. Ông Tài đã nôp phạt nhưng xin phép cho công trình tồn tại.

“Ông Tài là người địa phương, khó khăn về nhà ở nên đã làm đơn xin huyện được giữ lại công trình này”- bà Trinh nói và cho rằng phía ông Tài cam kết sẽ tự nguyện tháo dỡ, không yêu cầu đền bù khi nhà nước thu hồi đất.

Bà Trinh cho biết, do thấy người dân khó khăn về nhà ở, huyện đã xin ý kiến tỉnh và đồng ý cho hộ ông Tài giữ lại hiện trạng đã xây dựng. Tuy nhiên, khi được hỏi ông Đấu chuyển nhượng đất cho con gái và con rể vào thời gian nào thì người phát ngôn huyện này nói: “Tôi không nhớ ông Đấu sang nhượng khi nào”.

Trước đó, tháng 4/2017, khu nhà vườn đồ sộ của gia đình ông Đấu được phát hiện xây dựng trên khu đất diện tích gần 2.000 m2 ở ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh. Bên trong khuôn viên có các công trình nhà xây, nhà gỗ kiên cố cùng cây cảnh. Gia đình ông Đấu sinh sống tại TP Biên Hòa, công trình được xây dựng trong thời gian ông Đấu được điều về làm trưởng Công an huyện Thống Nhất.  Lãnh đạo UBND xã Xuân Thạnh xác nhận khu vực gia đình nhà ông Đấu xây dựng thuộc đất nông nghiệp.  Trường hợp người dân xin làm nhà nhỏ để chứa nông sản, vật liệu, công cụ sản xuất thì chính quyền tạo điều kiện. Đối với công trình nhà ở kiên cố thì không được phép.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.