Mỗi phụ nữ Việt Nam có trung bình 1,99 con

Mỗi phụ nữ Việt Nam có trung bình 1,99 con
Tính đến năm 2011, mức sinh trung bình của Việt Nam chỉ còn 1,99 con/bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ, con số này ở thế giới là 2,5 con.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Tân, phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình, chia sẻ bên lề buổi họp báo “Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2012” do Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Hà Nội ngày 15-11.

Ông Tân nói: "Tuy nhiên, khó khăn với công tác dân số là giảm khoảng cách mức sinh giữa khu vực thành thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Việc thực hiện các mục tiêu liên quan đến giảm sinh, cải thiện chất lượng dân số ở người dân tộc thiểu số, phụ nữ trẻ di cư, thanh thiếu niên chưa được quan tâm đầy đủ....".

Ông Tân cũng cho rằng thiếu thông tin, kiến thức trong các biện pháp tránh thai, quan niệm tránh thai sai lầm... là những rào cản đối với công tác kế hoạch hóa gia đình hiện nay.

Theo Quỳnh Liên
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.